Uống cà phê để ngừa tiểu đường

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bắt đầu một ngày mới bằng một tách cà phê thay cho một ly nước trái cây có đường có thể giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học y tế công cộng Johns Hopkins (Mỹ).

Nghiên cứu trên 12.000 người cho thấy, những ai uống 4 tách cà phê trở lên mỗi ngày ít có nguy cơ mắc tiểu đường týp 2  hơn so với những người hiếm khi uống cà phê. 

Theo các nhà khoa học, có thể một số thành phần nào đó trong cà phê, như ma-giê hay axít chlorogenic đã giúp cải thiện khả năng điều tiết lượng đường của cơ thể.

 Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo chỉ uống cà phê ở mức độ vừa phải vì uống quá nhiều có thể gây huyết áp cao. (Reuters)

Theo Theo Thanh niên
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.