Uống rượu thuốc: Chồng chết, vợ ngộ độc

Bà Rằm được cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch *ảnh: BV
Bà Rằm được cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch *ảnh: BV
TPO - Sáng 19/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận cặp vợ chồng ông Hoàng Văn Phí (SN 1953), bà Nông Thị Dằm (SN 1962, đều trú tại thôn Bản Roạt, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) bị ngộ độc rượu nguy kịch.

Ông Phí đã tử vong trước khi được cấp cứu, còn bà Dằm nhập viện với các triệu chứng đau đầu, nôn nhiều, da tái.  

Gia đình bệnh nhân cho biết, trước đó ông Phí đi rừng và đào được một số rễ cây thuốc về ngâm rượu uống. Sau khi ngâm được vài tháng, hai ông bà uống thử thì xảy ra sự việc kể trên.

Theo Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, hiện nay bà Dằm đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Thống kê của cơ sở y tế này cho biết, tình trạng ngộ độc rượu có xu hướng gia tăng ở địa phương. Từ tháng 8/2018 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện do ngộ độc rượu, đa phần đều nặng, trong đó một số trường hợp đã tử vong. 

MỚI - NÓNG