Uống thuốc trào ngược, 16 trẻ em Tây Ban Nha đồng loạt hoá ‘người sói’

Một em nhỏ mắc hội chứng "người sói". Ảnh minh hoạ: EPA
Một em nhỏ mắc hội chứng "người sói". Ảnh minh hoạ: EPA
TPO - Ít nhất 16 em nhỏ đã mắc “hội chứng người sói” sau khi không may uống phải thuốc chống trào ngược nhiễm minoxidil.

Theo giới truyền thông địa phương, hiện tượng hi hữu nói trên xảy ra ở vùng Costa Del Sol (Tây Ban Nha), sau khi các em nhỏ được kê một loại thuốc chống trào ngược axit có tên omeprazole.

Số thuốc gồm khoảng 50 lô, được xác định nhiễm minoxidil – chất giúp thúc đẩy tốc độ mọc tóc dành cho những người bị hói.

Sau một thời gian uống thuốc, 16 em nhỏ bất ngờ mọc lông tua tủa, và được xác bác sĩ kết luận mắc chứng hypertrichosis, hay còn gọi là hội chứng “người sói”.

Lô thuốc nhiễm minoxidil lập tức bị thu hồi.

Được biết, công ty dược phẩm Farrma-Quimica Sur SL (trụ sở tại Malaga) đã mua số thuốc này từ một công ty Ấn Độ.

Các quan chức y tế Tây Ban Nha đã lên tiếng trấn an người dân, khẳng định hiện tượng mọc lông sẽ dừng lại khi các trẻ em ngừng dùng thuốc.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.