Uống trà sữa, 2 chị em ruột nhập viện nghi do ngộ độc

Uống trà sữa, 2 chị em ruột nhập viện nghi do ngộ độc
TPO - Sau bữa cơm trưa, bé trai chạy đến một quán nhỏ gần nhà để mua trà sữa cho mình và chị gái. Khoảng một giờ sau, hai bé bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn ói, lừ đừ, nghi do ngộ độc trà sữa.

Ngày 7/8, Đại điện BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết BV vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 bệnh nhi M.M.T (8 tuổi) và chị gái bé T là M.T.T.N (12 tuổi) nghi bị ngộ độc trà sữa.

BS Phạm Thị Hải Mến- Trưởng khoa Nhi B, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết 2 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng có những dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, mất nước. Theo BS Mến, qua lời kể của người nhà, hai bé bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn ói nhiều lần, cơ thể lừ đừ mệt mỏi sau khi uống trà sữa được mua gần nhà.

Ngay sau đó, cả 2 bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới cấp cứu. Tại đây, các BS đã tiến hành súc rửa dạ dày, truyền nước, và tiếp tục theo dõi, điều trị cho hai bé.Hiện sức khỏe của hai bệnh nhi đã ổn định và đã được xuất viện.

Uống trà sữa, 2 chị em ruột nhập viện nghi do ngộ độc ảnh 1 Trà sữa được pha chế bằng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Trước thực trạng nhiều loại trà sữa được bán rộng rãi, không nhãn mác, và được quảng cáo là “trà sữa nhà làm” với những nguyên liệu và chất phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ, các BS khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng trong việc cho trẻ nhỏ uống những loại đồ uống này. “Phụ huynh cần tìm hiểu, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ; nên chọn những sản phẩm có thương hiệu để tránh tối đa sử dụng nguyên liệu trôi nổi từ bên ngoài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe”, BS Mến khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.