Va chạm giao thông, cô gái bị chân chống xe máy đâm dính vào vùng mông

TPO - Tối 30 Tết, một nữ bệnh nhân bị va chạm giao thông khiến chân chống xe bị dính chặt vào vùng mông gây chảy máu nhiều. Người dân xung quanh đã dùng máy cắt và nhanh chóng đưa cô gái cùng chiếc chân chống xe còn cắm trên mông vào bệnh viện.

Ngày 13/2, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám Đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình của vừa phẫu thuật thành công trường hợp hi hữu, một nữ bệnh nhân bị chân chống xe gắn máy đâm dính vào vùng mông.

Bệnh nhân nói trên là em N.T.Y.N (20 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Trước đó, vào khoảng 18h ngày 11/2 (tức 30 Tết), em N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có một dị vật là chân chống xe máy bằng kim loại dính vào vùng mông do bị tai nạn giao thông cách đó 3 giờ.

Va chạm giao thông, cô gái bị chân chống xe máy đâm dính vào vùng mông ảnh 1 Bệnh nhân bị chân chống xe máy cắm vào mông sau tai nạn giao thông.

Thời điểm nhập viện, em N. sinh tồn ổn, đau nhiều vùng mông. Tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu vết thương. Khám xác định, thanh kim loại đâm sâu vào vùng mông nguy cơ tổn thương thần kinh ngồi.

Bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang khung chậu và tiến hành phẫu thuật trong 45 phút và lấy ra dị vật là thanh kim loại lớn hình chữ “L”, kích thước 2 x 16cm đâm sâu vào từ vùng mông bên phải, sát phần hậu môn của bệnh nhân.

Va chạm giao thông, cô gái bị chân chống xe máy đâm dính vào vùng mông ảnh 2 Dị vật là chân chống xe máy được các bác sĩ lấy ra.

Theo các bác sĩ, hướng đi của dị vật làm rách nhiều cơ vùng mông, đứt các mạch máu nhỏ nuôi cơ vùng mông nên gây chảy máu. Khoảng cách đầu của dị vật rất gần với thần kinh ngồi. Nếu dị vật đâm trúng thần kinh này, bệnh nhân có thể bị liệt chân cùng bên.

Việc để nguyên dị vật tới bệnh viện là vô cùng quan trọng. Vì cố lấy dị vật sẽ làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng khác ở vùng mông.

Hiện tại vào sáng mùng 2 Tết bệnh nhân tỉnh, không sốt, vết mổ khô, đau ít, chi cử động bình thường. Dự kiến sẽ được xuất viện trong 5 ngày tới.

Theo Bác sĩ CK2 Huỳnh Thống Em - Giám Đốc Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình, nguy cơ lớn nhất của vết thương phần mềm là nhiễm trùng và viêm dò về sau, nếu như khâu xử trí ban đầu không hợp lí.

Bác sĩ khuyến cáo, khi vết thương có dị vật lúc sơ cứu không được rút dị vật. Sau đó, tiến hành quấn gạc, vải sạch quanh dị vật và băng cố định; kiểm tra lưu thông máu sau khi băng, rồi nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.

MỚI - NÓNG