Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết?

Khác với công bố nhập gần 80.000 liều vắc-xin thủy đậu của Cục quản lý Dược, số vắc-xin được nhập về trên thực tế chỉ có 20.000 liều được chia đều cho hai miền Nam - Bắc.

“Tôi không hiểu sao vắc-xin thủy đậu chỉ nhập về hạn chế như vậy” là ý kiến của BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM khi đề cập đến vấn đề vắc-xin tiêm chủng cho người dân trong buổi “Gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế” tổ chức tại Viện Pasteur.

Cùng với các loại dịch bệnh như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng đã và đang hoành hành thì bệnh thủy đậu cũng trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Số liệu thống kê của Cục Y tế Dự phòng được công bố ngày 29/5 cũng chỉ ra: “Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận 16.380 trường hợp mắc thủy đậu tại hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước, số ca mắc tăng cao so với cùng kỳ (năm 2013 ghi nhận 7.900 ca). Nếu không kịp thời phát hiện, cách ly các trường hợp mắc bệnh thì vi-rút rất dễ phát tán và lây sang người khác qua dịch miệng, mắt, mũi”.

Ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khẳng định, thủy đậu là bệnh có vắc-xin chủng ngừa, tuy nhiên chưa nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia mà thông qua việc tiêm chủng dịch vụ. Cũng theo ông Bắc: “Trong thời gian qua do nhu cầu tiêm chủng vắc-xin của người dân tăng cao bất thường nên có hiện tượng thiếu vắc-xin thủy đậu cục bộ tại một số tỉnh, thành phố lớn. Hiện công ty cung ứng vắc-xin đã tiếp tục cung cấp, bổ sung vắc-xin cho các cơ sở tiêm chủng.”

Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết? ảnh 1

Cháy vắc-xin là nguyên nhân chính khiến thủy đậu gia tăng

Thông tin từ ông Bắc ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của nhiều đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí vì trên thực tế vắc-xin thủy đậu đã bị “cháy hàng” từ khoảng tháng 4 năm 2013.

Hồi tháng 2/2014 Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) công bố: “Duyệt khẩn cấp Cty TNHH vắc-xin và sinh phẩm số 1 nhập khẩu 77.600 liều Varicella Vaccine - GCC inj đáp ứng nhu cầu tiêm phòng căn bệnh này và sẽ tiếp tục cho nhập khẩu nếu có nhu cầu” và công văn khẩn của Cục Quản lý dược ngày 23/4 cho biết: “Hiện nay Công ty TNHH MTV Dược phẩm Sài gòn (Sapharco) và Công ty TNHH MTV Vắc xin, sinh phẩm số 1 (Vabiotech) đang có vắc xin phòng bệnh thủy đậu đủ cho nhu cầu tiêm chủng” .

Tuy nhiên, thực tế diễn ra không đúng như công bố của Cục quản lý Dược. BS Nguyễn Trí Dũng cho biết: “Vắc-xin thủy đậu mới chỉ được nhập về 20.000 liều phân phối đều cho miền Bắc 10.000 liều, miền Nam 10.000 liều… có lẽ đến nay đã không còn. Tôi không hiểu vì sao vắc-xin thủy đậu chỉ nhập về hạn chế như vậy. Cũng chẳng biết khi nào mới có trở lại để phục vụ người dân”. Việc thiếu vắc-xin diễn ra trên cả nước, không được chủng ngừa là nguyên nhân chính khiến bệnh thủy đậu lây lan trên diện rộng.

Vân Sơn

Xem thêm :viện pasteur, tăng cao, cục y tế dự phòng, ghi nhận, tiêm chủng, báo chí, cục quản lý dược, Chủng ngừa, hạn chế, dược phẩm, nhu cầu tiêm chủng, trường hợp mắc thủy đậu, Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết? (Dân trí) - Khác với công bố nhập gần 80.000 liều vắc-xin thủy đậu của Cục quản lý Dược, số vắc-xin được nhập về trên thực tế chỉ có 20.000 liều được chia đều cho hai miền Nam - Bắc.

>> Vắc xin ngừa thủy đậu: Vì sao nơi có, nơi không?

>> "Cháy" vắc-xin chủng ngừa, thủy đậu tung hoành cùng dịch sởi

>> Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội hết vắc xin thủy đậu?

Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết? ảnh 2

8 10 3611 Dân trí › Sức khỏe › Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết?

Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết? ảnh 3

10 8 3611 in Xem phản hồi Gửi phản hồi Các bài mới Điểm danh những thói quen gây hại cho sức khỏe (1/6) Phẫu thuật thành công khối u 2,6kg cho bé 6 ngày tuổi (1/6) Nguy cơ ung thư vì xào nấu không đúng cách! (1/6) Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dân số (1/6) Con gái chiến sỹ Trường Sa bị ruột thừa cấp được mổ thành công (1/6) Nghệ An: Báo động nguy cơ bệnh dại vì người dân thờ ơ tiêm phòng (31/5) Không có “Giò lụa phát sáng bất thường trong đêm” (31/5) Dấu hiệu cần uống nước dù chưa thấy khát! (31/5) Một bệnh nhân nguy kịch vì chứng bệnh “vô mạch” (31/5) Phát động chương trình “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển” tại đảo Lý Sơn (31/5) Các bài đã đăng Nước ngọt cần có nhãn cảnh báo như thuốc lá? (30/5) Bệnh tay chân miệng đang “càn quét” các tỉnh phía Nam (30/5) Chanh tươi Trung Quốc ở Việt Nam đầy chất độc (30/5) Chẩn đoán sai bệnh, bác sĩ bị đình chỉ hoạt động chuyên môn 6 tháng (29/5) Đình chỉ y tá bị nghi “nhân bản” kết quả xét nghiệm (29/5) Bộ Y tế giải đáp “nóng” chuyện thiếu vắc-xin (29/5) Chuyên gia giải đáp chuyện “khó nói” của quý ông (29/5) Trị bá bệnh bằng... bùa giấy và nước lã, trò lừa bịp của “Tám Cô” (29/5) Thiếu nữ 18 tử vong do bác sĩ tắc trách ? (29/5) Ăn kiêng có thể giảm khả năng di căn ung thư vú (29/5) Tiêu điểm Phòng dịch bệnh mùa nóng cho trẻ cách nào? Vụ bị cắt hết buồng trứng: Gia đình bệnh nhân sẽ đưa vụ việc ra tòa Những hóa chất nguy hiểm gây ung thư vú Mẹo kiểm tra váng sữa chuẩn Cách phân biệt giá đỗ dùng chất kích thích nguy hiểm cho sức khỏe Phát hiện gần 50 ổ sán trong não bệnh nhân Tự mổ đẻ cho vợ bằng dao phay, ca phẫu thuật chỉ có ở Việt Nam Kinh hoàng xem các công đoạn làm giò chả Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch sởi trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 Chùm ca sởi thương tâm trước giờ Bộ trưởng vào thăm Nhiều gia đình sơ tán con khỏi thủ đô vì... “dịch sởi” “Mười năm sau dịch sởi, sẽ có những đứa trẻ ngơ ngơ”

Vắc xin thủy đậu vừa nhập về... đã hết? ảnh 4
Theo Dân trí
MỚI - NÓNG