Vắcxin HIV mới mang lại hy vọng cho bệnh nhân toàn cầu

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Na Uy tuyên bố quá trình nghiên cứu vắcxin Vacc-4x đang bước vào công đoạn cuối cùng sau khi đạt kết quả tốt trong việc tìm kiếm và tiêu diệt virus HIV.

Dù các loại thuốc kiểm soát virus vẫn tỏ ra hiệu quả, hàng chục triệu bệnh nhân HIV cũng như người dân thế giới vẫn mong chờ vắcxin HIV và sản phẩm mới do Na Uy điều chế.

20 Minutes đưa tin, Vacc-4x do tập đoàn công nghệ sinh học Bionor phát triển. Vắcxin không chỉ có tác dụng ức chế triệu chứng để kéo dài tuổi thọ và tăng chất lượng sống cho bệnh nhân mà còn có thể tìm kiếm, "đánh thức" rồi tiêu diệt virus.

Các nhà khoa học tiết lộ thí nghiệm vắcxin trên các tình nguyện viên đã cho thấy kết quả khả quan. Nhờ kết hợp tiêm vắcxin với sử dụng thuốc romidepsin, lượng virus ở 11/17 bệnh nhân giảm xuống dưới mức có thể phát hiện, nguy cơ tiềm ẩn hạ 40% và không xuất hiện vấn đề về dung nạp.

Theo Tổ chức Y thế Thế giới, hiện thế giới có khoảng 37 triệu người sống chung với HIV, trong đó chỉ 16 triệu trường hợp được điều trị.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...