Vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa dù chưa 'yêu' lần nào

Vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa dù chưa 'yêu' lần nào
Trong tổng số hơn 90% chị em phụ nữ mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa mỗi năm thì có tới 1/3 (tương đương 30%) trường hợp xuất hiện ở người chưa có quan hệ tình dục. Đây là thực trạng đáng báo động không chỉ với các bạn gái mà còn với các bậc phụ huynh và toàn xã hội.

1.Thiếu nữ e ngại vì mắc bệnh vùng kín

Theo Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ chuyên khoa Phụ sản Nguyễn Thị Huỳnh Mai, bệnh viêm nhiễm phụ khoa không chỉ xuất hiện ở người đã lập gia đình mà ngay cả người chưa từng quan hệ tình dục cũng có nguy cơ mắc phải.

Bạn Huyền Tr (17 tuổi, Quận 1) chia sẻ rằng ngoài công việc học tập, em còn tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường, lớp và địa phương tổ chức nên thời gian biểu khá bận rộn. Gần đây em nhận thấy “vùng kín” xuất hiện nhiều khí hư có mùi hôi, màu trắng đục như màu nước gạo dạng sệt kèm cảm giác ngứa rát liên miên. Lúc nào em cũng tự ti về bản thân, lo lắng về tình trạng sức khỏe nên không thể tập trung vào việc học được.

Đấu tranh tư tưởng mãi Tr mới dám nói cho mẹ biết và hai mẹ con đã phải “gõ cửa” Phòng khám Đa khoa quốc tế HCM để thăm khám. Sau khi thăm khám và có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Tr mắc viêm âm hộ- âm đạo do vệ sinh vùng kín chưa được tốt. Cả Tr và mẹ đều vô cùng bất ngờ bởi cô luôn cho rằng đây là bệnh của chị em phụ nữ đã lập gia đình chứ không thể xuất hiện ở những người chưa từng quan hệ tình dục như Tr.

Trường hợp khác chưa từng quan hệ tình dục nhưng cũng mắc viêm âm đạo là chị Thanh T (21 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu) vì lý do quá sạch sẽ. Trong mỗi tắm chị T thường xuyên sử dụng luôn xà bông hoặc sữa tắm để vệ sinh vùng kín, ngoài ra T còn sử dụng băng vệ sinh hàng ngày và chỉ thay vào buổi tối khi tắm. Chị tin tưởng rằng đây là biện pháp giữ “vùng kín” sạch sẽ tối đa mà không ngờ gây hiệu quả ngược. Bác sỹ Mai cho biết “ Xà bông, sữa tắm là những chất tẩy rửa có độ PH và kiềm rất cao, việc này vô tình làm mất cân bằng môi trường âm đạo, kết hợp với việc sử dụng băng vệ sinh hàng ngày trong thời gian dài khiến cho vi khuẩn gây bệnh tích tụ, sinh sôi, ngược dòng tấn công gây bệnh viêm phụ khoa. Không chỉ có riêng bạn T mà rất nhiều chị em mắc phải sai lầm này.”

2.Khám phụ khoa định kỳ- Việc làm nhỏ, lợi ích lớn

Bác sĩ Huỳnh Mai nhấn mạnh: “Thiếu kiến thức trong vệ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cùng thái độ chủ quan, coi thường chính là nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa ở nữ giới chưa quan hệ tình dục”. Viêm nhiễm kéo dài khiến chị em tự ti, làm giảm chất lượng cuộc sống, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến vô sinh hiếm muộn.

Do vậy, khi gặp một trong các dấu hiệu như: Ra nhiều khí hư màu sắc bất thường; khí hư có mùi hôi, ngứa, đau rát, có mụn lở loét ở vùng âm hộ - âm đạo; đau buốt, nóng rát khi đi tiểu..., các bạn gái nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn cụ thể.

Khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần giúp phát hiện và ngăn ngừa các bệnh lý phụ khoa mắc phải (nếu có), là biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản nữ giới tốt nhất và không gây rách màng trinh ở người chưa quan hệ tình dục.

Vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa dù chưa 'yêu' lần nào ảnh 1

Phòng khám Đa khoa Quốc tế HCM là một trong những cơ sở y tế đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, là địa chỉ chăm sóc sức khỏe sinh sản uy tín hoạt động ổn định trong nhiều năm và nhận được sự tin cậy tuyệt đối từ người dân nhân khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Với tiêu chí xây dựng phòng khám Quốc tế chúng tôi luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại, chủ yếu được nhập khẩu từ các nước như Anh, Mỹ, Singapo…, được Sở Y tế kiểm định về chất lượng. Đội ngũ y, bác sỹ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao được bệnh nhân tin tưởng. Hơn hết, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu, mọi thủ tục thăm khám được thực hiện nhanh gọn, các thông tin về bệnh lý, về người bệnh luôn được bảo mật. Tất cả các bệnh nhân thăm khám và điều trị tại phòng khám đều cảm thấy hài lòng, tin tưởng cả về chất lượng khám chữa bệnh lẫn cung cách phục vụ của đội ngũ y bác sỹ phòng khám.

Kể từ ngày 10/07  đến 10/08/2016, Phòng khám hỗ trợ giảm 10% phí điều trị và 20% phí thủ thuật cho tất cả các bệnh Phụ khoa & Nam khoa. Đây là một trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 4 năm và thay lời tri ân khách hàng đã ủng hộ và sử dụng dịch vụ của Đa khoa quốc tế HCM trong suốt thời gian qua.      

Để được hỗ trợ tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí, bạn có thể đến Phòng khám Đa khoa quốc tế HCM, địa chỉ số 221, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 hoặc gọi đến: (08)39 257 111 hoặc 08 3925 7222 hay truy cập website:

http://phongkhamdakhoaquocte.vn để được các bác sĩ tư vấn chính xác.

MỚI - NÓNG