Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tích cực hiến máu cứu người

Đại tá Chữ Văn Dũng và Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng tham gia hiến máu (bên phải).
Đại tá Chữ Văn Dũng và Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng tham gia hiến máu (bên phải).
Ngày 9/7, tại TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thư của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chúng tôi đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ tích cực hiến máu nhằm giúp đỡ những dân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Việc hiến máu tình nguyện không phải là trách nhiệm riệng của cá nhân hay tổ chức, mà cần có sự chung tay giúp sức của cả cộng động xã hội…

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tích cực hiến máu cứu người ảnh 1 Cán bộ, chiến sỹ tích cực hiến máu
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.