Vẽ tranh hỗ trợ những em nhỏ bất hạnh

Nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, bị dị tật, thương tật có điều kiện chữa trị bằng phẫu thuật, Quỹ từ thiện nâng bước tuổi thơ của bệnh viện FV đã tổ chức chương trình vẽ tranh “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ”.

Đây là cuộc thi dành cho trẻ em dưới 16 tuổi tham gia thể hiện khả năng vẽ tranh của mình với, chủ đề tự do. Tham gia vẽ tranh, các em có cơ hội nhận giải thưởng từ 500.000- 2 triệu đồng.

Vẽ tranh hỗ trợ những em nhỏ bất hạnh ảnh 1
 

Ngoài ra, tranh các em sẽ có cơ hội tham gia triển lãm tranh bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ bán tranh sẽ được đóng góp vào quỹ “Nâng bước tuổi thơ” để hỗ trợ cho trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bị dị tật, thương tật mà có thể được chữa trị bằng phẫu thuật.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 15/6/2018.

Thông tin về thể lệ cuộc thi, lễ trao giải, các hoạt động triển lãm bán đấu giá tranh sẽ được đăng tải trên website http://children-of-vietnam.org và trang fanpage https://www.facebook.com/children.of.vietnam.charity/.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.