Vi khuẩn đường ruột ‘tiết lộ’ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Vi khuẩn đường ruột ‘tiết lộ’ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
TPO - Một nghiên cứu mới cho thấy thành phần vi khuẩn trong đường ruột có thể giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển bệnh tiểu đường týp 2.

1,5kg vi khuẩn mà chúng ta mang trong đường ruột có tác động lớn lên sức khỏe và tâm trạng chúng ta. Bình thường vi khuẩn sống trong tình trạng cân bằng, nhưng khi sự cân bằng này bị phá vỡ thì sức khỏe của bạn sẽ có vấn đề.

Vi khuẩn đường ruột ‘tiết lộ’ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ảnh 1

Giáo sư Jun Wang thuộc Khoa Sinh học và Trung tâm tài trợ Nghiên cứu chuyển hóa cơ bản Novo Nordisk của Trường Đại học Copenhagen, cho biết “Chúng tôi đã chứng minh được phụ nữ bị bệnh tiểu đường týp 2 có nồng độ bệnh nguyên trong đường ruột cao”.

Trong nghiên cứu, các tác giả đã xem xét vi khuẩn đường ruột của 345 người Trung Quốc, trong đó có 171 người bị tiểu đường týp 2, để phát hiện các chỉ báo sinh học rõ rệt mà một ngày nào đó nó có thể được dùng trong các phương pháp giúp chẩn đoán bệnh tiểu đường týp 2 nhanh hơn và sớm hơn.

Kết quả là người bị tiểu đường týp 2 có môi trường vi khuẩn “thù địch” trong đường ruột, có thể gây kháng các thuốc khác nhau.

Các nghiên cứu tương tự được thực hiện ở những người bị bệnh tiểu đường týp 2 tại Đan Mạch cũng thấy sự mất cân bằng rõ rệt về chức năng vi khuẩn đường ruột và bố cục của nó. Những nghiên cứu ở Đan Mạch trong tương lai sẽ xem xét xem liệu vi khuẩn đường ruột có bất thường ở những người được cho là có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay không.

Các nhà khoa học đang làm việc trong một dự án nghiên cứu châu Âu phát hiện hơn 3,3 triệu gen từ vi khuẩn đường ruột của những người ở Tây Ban Nha và Đan Mạch. Những gen này có thể giữ vai trò quan trọng giúp hiểu rõ và điều trị nhiều bệnh nặng.

Theo giáo sư Karsten Kristiansen thuộc Khoa Sinh học của Trường đại học Copenhagen thì phát hiện mới này là một bước quan trọng trong nghiên cứu quốc tế toàn diện được thực hiện để tìm hiểu sự tác động lẫn nhau giữa vi khuẩn đường ruột và sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cho biết “Điều quan trọng là những phát hiện của chúng tôi đã chứng minh được mối liên quan. Hiện nay, một câu hỏi lớn đặt ra là liệu những thay đổi về vi khuẩn đường ruột có tác động tới sự phát triển bệnh tiểu đường týp 2 hoặc liệu những thay đổi này đơn giản phản ánh người đó có đang bị bệnh tiểu đường týp 2 hay không”.

Nghiên cứu của Wang được đăng trên tạp chí Nature.

T. Mai
Theo ANI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.