Viagra có thể gây mù

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Viagra có thể gây mù lòa ở những người đàn ông có vấn đề về mắt, và thậm chí cả những người có tầm nhìn có vẻ bình thường, một nghiên cứu mới đã được tìm thấy.

Các nhà nghiên cứu Úc cho biết, một thành phần trong các loại thuốc chống bất lực vĩnh viễn có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của đàn ông có các bệnh về mắt do di truyền.

Một giả thuyết cho rằng các loại thuốc rối loạn cương dương có thể cản trở một loại enzyme quan trọng trong việc truyền tín hiệu ánh sáng từ võng mạc đến não.

Người ta đã biết rằng sildenafil, hoạt chất trong thuốc rối loạn cương dương, có thể gây ra vấn đề tầm nhìn tạm thời ở một số người khỏe mạnh.

Các bác sĩ đã cảnh báo, hiện nó cũng có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt của người bị viêm võng mạc sắc tố.

Những người có cái nhìn bình thường mà mang gene cho tình trạng này cũng có thể có nguy cơ, các chuyên gia cảnh báo.

Mất thính lực

Trong năm 2011, Viagra và các loại thuốc bất lực tương tự có liên quan đến hàng trăm trường hợp mất thính lực đột ngột trên toàn thế giới. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Laryngoscope.

Ung thư da

Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra rằng những người đàn ông sử dụng Viagra 84% nhiều khả năng có các khối u ác tính, dạng nguy hiểm nhất của ung thư da. Nó được cho là thuốc bất lực có thể ảnh hưởng đến cơ chế di truyền cho phép ung thư da xâm lấn.

Viêm võng mạc sắc tố là một bệnh hiếm gặp do di truyền có thể dẫn đến tình trạng khó nhìn, mắt mờ, mất thị giác ngoại vi, và đôi khi mù lòa.

Khoảng một trong 50 người có khả năng là những người mang gen dẫn đến sự thoái hóa của các tế bào trong võng mạc.

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu từ Đại học New South Wales (Úc), thử nghiệm sildenafil trên chuột và chuột khỏe mạnh với một bản sao của gen đột biến này.

Họ nhận thấy những con chuột khỏe mạnh gặp vấn đề với mắt trong khoảng 2 ngày. Tuy nhiên, loại thuốc này ảnh hưởng đến tầm nhìn của những con chuột người mang gen2 đột biến trong 2 tuần.

Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy, những dấu hiệu đầu tiên cho thấy các tế bào trong đôi mắt của những con chuột đã chết, cho thấy sildenafil có thể gây mất thị lực ở con mang gen bệnh, nhưng có thị lực bình thường.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Experimental Eye Research.

Nghiên cứu trước đây đã từng chỉ ra Viagra và các thuốc chống liệt dương khác có thể gây tác dụng phụ như điếc. Các nhà nghiên cứu Mỹ cũng nhận thấy rằng những người đàn ông sử dụng Viagra có sự tăng nguy cơ phát triển ung thư da.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG