Viêm đại tràng tái phát khi mang bầu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi 34 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 8, có tiền sử bị viêm đại tràng. Đã hơn một tuần nay tôi thấy bị đi ngoài phân lỏng, lượng đi 5-6 lần/ngày.

Hiện tôi đang uống nước lá ổi, nước gạo rang theo kinh nghiệm dân gian để ngăn chặn tình trạng đi ngoài nhiều. Tôi rất lo lắng về tình trạng hiện tại của mình liệu có ảnh hưởng tới thai nhi không? (Trần Thu Hà, Bình Dương)

Trả lời:

Theo như mô tả thì bạn đã bị hội chứng đại tràng kích thích. Tuy nhiên, để chẩn đoán và xác định rõ bệnh, bạn cần tới khám tại chuyên khoa tiêu hóa và nội soi đại tràng.

Hội chứng đại tràng kích thích thường gặp ở nữ giới, bắt đầu khi còn trẻ và giảm dần khi lớn tuổi. Bệnh nhân thường bị đau bụng quanh rốn hoặc bụng dưới, xảy ra sau bữa ăn hoặc ăn phải một số thực phẩm khó tiêu; rối loạn đại tiện (hình thái phân lỏng hoặc khô); chậm tiêu, ợ chua, đau ngực, mệt mỏi, lo âu…

Để phát hiện ra đúng bệnh cần làm xét nghiệm (máu, phân), siêu âm, X-quang bụng, nội soi ống tiêu hóa…

Việc điều trị hội chứng, thông thường theo cả Đông y và Tây y. Trường hợp của bạn đang mang thai thì cần đến bác sĩ chuyên khoa để được khám và xét nghiệm, nội soi đại tràng để có hướng điều trị cụ thể.

Bạn cũng không nên tự ý dùng nhiều loại Đông y và các loại cây lá để tự điều trị có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi. Trước mắt, bạn không quá lo lắng và căng thẳng, tránh các đồ ăn kích thích, đồ chua cay.

Chúc bạn vui khỏe!

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.