Viêm não mô cầu có thể hoành hành dịp Tết

Bệnh não mô cầu xuất hiện nhiều ở lứa tuổi 16 trở xuống và lây lan nhanh qua đường hô hấp (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: L.N
Bệnh não mô cầu xuất hiện nhiều ở lứa tuổi 16 trở xuống và lây lan nhanh qua đường hô hấp (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: L.N
TP - Một tuần sau khi ca viêm não mô cầu được phát hiện, ngày 16-1, ngành y tế TPHCM cho biết vẫn đang tìm cách khống chế ổ dịch này, trong khi số ca bệnh ngày một tăng.

> Não mô cầu lan ra miền Bắc

Bệnh não mô cầu xuất hiện nhiều ở lứa tuổi 16 trở xuống và lây lan nhanh qua đường hô hấp (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: L.N
Bệnh não mô cầu xuất hiện nhiều ở lứa tuổi 16 trở xuống và lây lan nhanh qua đường hô hấp (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: L.N.
 

Lây lan mạnh

Đang làm việc, anh Phan V.C., (29 tuổi, công nhân Cty Furukawa ở Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) bỗng sốt cao, lạnh run, sau đó ở chân xuất hiện những chấm đỏ. Anh C. nhanh chóng được đưa đến BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV cho biết, “sau khi xác định được anh C. mắc viêm não mô cầu, các bác sĩ nhanh chóng can thiệp bằng kháng sinh cho bệnh nhân, nên sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, ngay khi anh C. ổn định sức khỏe, tại Cty Furukawa có thêm 5 công nhân phải vào viện do bị viêm não mô cầu.

Bác sĩ Nguyễn Lê Đăng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 7, xác định đây là ổ dịch viêm não mô cầu nguy hiểm. “Viêm não mô cầu thường lây lan mạnh qua đường hô hấp, chủ yếu từ người sang người nếu sống trong môi trường thiếu vệ sinh”, bác sĩ Đăng cho biết. Theo ông từ cuối tháng 12-2011, đến nay, tổng số ca mắc là hơn 20 ca. Tuy nhiên, hầu hết các ca đều ở thể nhẹ.

Sau khi ổ dịch lan rộng, ngành y tế cho khoảng 6.000 công nhân uống miễn phí thuốc kháng sinh đề phòng bệnh và phết họng tìm vi trùng gây bệnh. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, 18 công nhân khỏe mạnh được phết họng thì cả 18 người mang vi trùng não mô cầu. Phết họng tìm vi khuẩn ở 28 người khỏe mạnh ngoài Cty Furukawa cho thấy cả 28 người dương tính với vi trùng não mô cầu. Các bác sĩ khẳng định ổ dịch đã lây ra ngoài và nguy hiểm vì Tết cận kề, nhiều công nhân mang bệnh về quê.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, khẳng định, một khi người lành mang trùng về quê ăn Tết, nguy cơ lây lan dịch não mô cầu là rất cao. Đây là căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt lây lan nhanh, dễ dàng qua đường hô hấp nên có thể gây dịch, nhất là trong môi trường sống tập thể có diện tích sinh hoạt dưới 1m2/người. Các nghiên cứu cho thấy, ở những nơi chật chội hoặc trong nhà máy, người mang mầm bệnh sẽ lây cho trên 60% những người tiếp xúc gần.

Tử vong nhanh

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người bệnh nhiễm não mô cầu ở thể nhẹ có thể viêm họng và sau đó tự khỏi. Tuy nhiên, theo TS. BS Nguyễn Trần Chính, nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nếu mắc bệnh ở cấp độ nặng, vi trùng vào não gây viêm màng não; vào máu gây nhiễm khuẩn huyết não mô cầu. Nhưng thể nặng nhất là nhiễm trùng huyết tối cấp, với 80% bệnh nhân có thể tử vong.

“Bệnh diễn tiến rất nhanh, gây tử vong trong thời gian ngắn từ 6-12 giờ sau khi phát bệnh. Thậm chí ngay cả khi bệnh nhân đã được điều trị tích cực”, bác sĩ Chính cho biết..

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, nhiều năm qua, bệnh não mô cầu chỉ xuất hiện một hai ca ở thành phố. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, thời tiết lạnh bất thường ở TPHCM thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi trùng não mô cầu phát triển nhanh.

Bệnh lây lan rất nhanh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc vật dụng nhiễm bẩn của người bệnh. Vì vậy, khi có dấu hiệu mắc bệnh đường hô hấp như sốt, ho, viêm họng kèm theo phát ban đỏ ở chân, người bệnh cần bịt khẩu trang khi ra đường, đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị.

Theo bác sĩ Chính, dù bệnh ở thể nhẹ hay nặng, người bệnh vẫn không được chủ quan, do bệnh khó phát hiện sớm vì triệu chứng rất giống triệu chứng bệnh nhiễm siêu vi thông thường như cảm cúm, sốt xuất huyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.