Viện Nghiên cứu Y – Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh phát huy triết lý 'Nam dược trị nam nhân'

Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng với tâm huyết bào chế bài thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh lý dạ dày tốt nhất
Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng với tâm huyết bào chế bài thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh lý dạ dày tốt nhất
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phương thuốc điều trị, hỗ trợ chữa bệnh dạ dày từ Đông đến Tây y, từ ngoại nhập đến trong nước. Tuy nhiên có một sản phẩm do chính các bác sĩ của Viện nghiên cứu Y - Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh bào chế ra đã trở thành “cứu tinh” cho hàng ngàn bệnh nhân đang khổ sở vì căn bệnh dạ dày từ những dược liệu quý của dân tộc. Đó chính là Dạ dày Tuệ Tĩnh.

Dạ dày Tuệ Tĩnh - Kết quả của quá trình miệt mài nghiên cứu từ người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân

Viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại do thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu điều độ. Những vấn đề về dạ dày như ợ hơi, ợ chua,  ăn không ngon, mất ngủ triền miên, sụt cân… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, gây ra nhiều phiền toái. Nghiêm trọng hơn, bệnh không được điều trị sẽ dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, ung thư dạ dày

Dự đoán của các chuyên gia, số người bị bệnh dạ dày ở nước ta có thể lên đến 70%. Theo số liệu của WHO, ung thư dạ dày tại Việt Nam đang xếp thứ 3 (chiếm 10%), sau ung thư gan, ung thư phổi với trên 17.500 ca mắc mới, trong đó có hơn 15.000 ca tử vong (chiếm 86%). Nếu xét trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ có số liệu khảo sát, ung thư dạ dày của Việt Nam đang xếp vị trí 14, trên thế giới.

Rất nhiều người thờ ơ với các triệu chứng và khi bệnh trở nặng mới đổ xô tìm các phương cách chữa trị thì đôi khi đã quá muộn. Theo Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng -  Nguyên Phó Viện Trưởng viện y học cổ truyền Tuệ Tĩnh chia sẻ: "Nhiều người khi có các triệu chứng đau rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, ứ nghẹn ở cổ, lưỡi bám trắng, sôi bụng, nôn khan,...nghĩ rằng chỉ cần ra hiệu thuốc mua vài vỉ thuốc Tây Y, kháng sinh là “đã ổn”, nghĩ đó là biểu hiện bình thường cho đến khi bị ung thư dạ dày thì không kịp chữa trị. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh và không điều trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

Đứng trước thực trạng đó, được chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Viện Y - Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển dựa theo bài thuốc của danh y Tuệ Tĩnh đã cho ra đời sản phẩm Dạ dày Tuệ Tĩnh được xem là sự kế hợp tinh hoa y học dân tộc trong hỗ trợ, điều trị các bệnh lý dạ dày.

Với sự miệt mài nghiên cứu và cái tâm với nghề thầy thuốc, phát huy lời dạy của ông tổ ngành dược Việt Nam “Nam dược trị Nam nhân”,Dạ dày Tuệ Tĩnh là sự kết hợp khoa học các dược liệu quý giá của dân tộc tạo nên bài thuốc vô cùng lành tính đẩy lùi các triệu chứng dạ dày mang đến niềm vui cho người bệnh.

 Dạ dày Tuệ Tĩnh - Tinh hoa của y học dân tộc

Được bào chế bởi quá trình nghiên cứu của các thầy thuốc đến từ Viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, Dạ dày Tuệ Tĩnh là sản phẩm hội tụ tinh hoa của nền y học dân tộc. Tất cả các nguyên liệu có trong sản phẩm đều được chiết xuất từ chính những cây thuốc được trồng theo quy trình GAP tại vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Y – Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh phát huy triết lý 'Nam dược trị nam nhân' ảnh 1

Dạ dày Tuệ Tĩnh hội tụ tinh hoa y học dân tộc

Hơn ai hết Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng - tác giả của Dạ dày Tuệ Tĩnh hiểu được rằng: Không cần phải đi tìm ở đâu xa, chính những dược liệu quanh ta khi được kết hợp khoa học lại trở thành những bài thuốc hiệu quả đầy lùi bệnh lý dạ dày, phù hợp với thể trạng bệnh của người Việt.

3 thành phần chính có trong Dạ dày Tuệ Tĩnh chính là 3 vị thuốc kết hợp hoàn hảo với cơ chế tác động, hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày ổn định.

- Lá khôi: Có công dụng trung hòa axit rất tốt, tiêu viêm, cầm máu, trị lành vết loét trong dạ dày từ đó làm giảm tình trạng ợ hơi, ợ chua

- Chè dây: Trong chè dây có chứa thành phần hoạt chất Flavonoid hỗ trợ kháng viêm, giảm đau và làm liền các vết loét. Đồng thời, chè dây còn làm giảm nồng độ axit trong dạ dày, diệt vi khuẩn HP, giảm số lần và cường độ các cơn đau dạ dày.

- Hậu phác: Được xem là vị thuốc quý trong Đông y cổ truyền, hậu phác chứa chất Magnolol có công dụng ngừa vết loét dạ dày, ức chế Histamin gây co thắt tá tràng, ức chế dạ dày tiết dịch

Ngoài 3 thành phần chính kể trên, Dạ dày Tuệ Tĩnh còn có thêm nhiều loại dược liệu quý khác tạo nên sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý dạ dày hiệu quả, lành tính mà không gây tác dụng phụ.

Là một bệnh nhân mắc chứng trào ngược dạ dày lâu năm, cô Nguyễn Thị Dũng (Bắc Giang) chia sẻ: “Tôi bị mắc bệnh trào ngược thực quản, viêm hang vị dạ dày đã nhiều năm nay, uống nhiều loại thuốc vẫn không thuyên giảm. Tình cờ qua một người bạn học cũ giới thiệu, tôi biết đến sản phẩm Dạ dày Tuệ Tĩnh. Chỉ sau 2 tháng kiên trì sử dụng, tôi thấy dạ dày như được hồi sinh, không còn bị ợ hơi, nghẹn cổ sau khi ăn, ngủ ngon giấc hơn. Phải nói rằng đây là sản phẩm rất tốt mà những người bệnh như tôi bấy lâu nay đang tìm kiếm”.

Có thể nói rằng, Dạ dày Tuệ Tĩnh đã chiếm được niềm tin của rất nhiều người bệnh sau một thời gian sử dụng. Các triệu chứng như trào ngược, ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu do dạ dày gây ra đã thuyên giảm mang đến niềm vui trong cuộc sống của không ít người đã từng khổ sở vì cái bao tử.

Dạ Dày Tuệ Tĩnh

Viện Nghiên Cứu Y – Dược Cổ Truyền Tuệ Tĩnh

Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).