Việt Nam có tốc độ phát triển bệnh tiểu đường nhanh nhất thế giới

Việt Nam có tốc độ phát triển bệnh tiểu đường nhanh nhất thế giới
TP - Tại Hội thảo khoa học “Giải pháp nào cho bệnh nhân tiểu đường” do Viện dinh dưỡng quốc gia vừa tổ chức, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Dinh dưỡng quốc gia cho biết, Việt Nam có khoảng 6% dân số mắc tiểu đường.

Mắc bệnh vì ăn tối quá no và nhiều chất

Việt Nam hiện là nước có tốc độ phát triển bệnh tiểu đường nhanh nhất thế giới. Bệnh tiểu đường được xem là bệnh của người lớn, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở tuổi 30-64 là 2,7%. Tuy nhiên, gần đây không ít trẻ em mới 5-10 tuổi, thậm chí 2 tháng tuổi cũng mắc bệnh này. Số bệnh nhân mắc tiểu đường tăng nhanh nhưng 65% trong số đó không biết mình mắc bệnh trước khi tới viện khám nên phần lớn bệnh nhân đã có biến chứng dẫn đến nguy cơ bị mù, suy thận, hoại tử chi... khi đi khám.

Theo một nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Nội tiết T.Ư, có tới 51,5% số bệnh nhân tiểu đường khi nhập viện điều trị phải vay tiền bạn bè, họ hàng; 21,2% số bệnh nhân là người nghèo phải bán tài sản, nhà cửa để trả viện phí.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.