Việt Nam đã thực hiện được nhiều kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật hàm mặt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tại hội nghị lần này, có 80 báo cáo của các nhà khoa học trong nước và quốc tế được trình bày đã chia sẻ và cập nhật các kiến thức mới, các kỹ thuật tiên tiến hiện đại thuộc nhiều lĩnh vực trong RHM như cấy ghép nha khoa, nắn chỉnh răng, phẫu thuật Miệng- Hàm- Mặt, phẫu thuật chỉnh hình xương mặt hàm…

Ngày 23/8, ngành Răng Hàm Mặt (RHM) Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học và triển lãm RHM Quốc tế lần thứ 10, sự kiện nha khoa thường niên lớn nhất ở Việt Nam.

Tại hội nghị lần này, có 80 báo cáo của các nhà khoa học trong nước và quốc tế được trình bày đã chia sẻ và cập nhật các kiến thức mới, các kỹ thuật tiên tiến hiện đại thuộc nhiều lĩnh vực trong RHM như cấy ghép nha khoa, nắn chỉnh răng, phẫu thuật Miệng- Hàm- Mặt, phẫu thuật chỉnh hình xương mặt hàm…

Cũng tại hội nghị này, có “Diễn đàn VIDEC 2017” với sự tham dự của lãnh đạo ngành nha khoa các nước, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vì sức khỏe cộng đồng khu vực Châu Á. Bên cạnh chương trình khoa học là Triển Lãm Nha Khoa Quốc Tế với trên 280 gian hàng của trên 110 công ty tham gia triển lãm, giới thiệu các sản phẩm nha khoa tiên tiến và hiện đại của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Với nhiều chuyên đề cập nhật và chọn lọc, cùng với quy mô triển lãm, Hội nghị sẽ góp phần tăng cường chất lượng mạng lưới RHM để người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, được điều trị các bệnh răng miệng thông thường với kỹ thuật tốt. Tăng cường điều kiện cho các cơ sở RHM để giữ người bệnh điều trị trong nước với các kỹ thuật tiên tiến hiện đại, thay vì phải để bệnh nhân ra nước ngoài điều trị rất tốn kém. Tăng cường công tác dự phòng, góp phần tăng cường sức khỏe răng miệng cho trẻ em và cộng đồng.

MỚI - NÓNG