Việt Nam ở vị trí 78/172 quốc gia mắc ung thư cao

Việt Nam ở vị trí 78/172 quốc gia mắc ung thư cao
TP - Tại hội thảo quốc gia phòng chống ung thư diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (6-7/10), GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch hội ung thư Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010. Dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm có hơn 70.000 người chết vì ung thư, tương ứng 205 người/ngày.

Với những thống kê nói trên Tổ chức Y tế thế giới xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc nhóm 2 của bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc nhóm 1). Cụ thể, Việt Nam đang xếp ở vị trí 78/172 quốc gia, vùng lãnh thổ khảo sát với tỷ lệ tử vong 110/100.000 người, ngang bằng với tỷ lệ tại Phần Lan, Somalia, Turmenistan. Trong đó ở nam giới, ung thư phổi chiếm tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu, kế đó là dạ dày, gan, đại trực tràng. Ở nữ giới lần lượt là ung thư vú, dạ dày, phổi.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.