Vợ cũ tước đoạt quyền làm cha của tôi với con

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Việc đáng quan tâm lúc này là bạn hãy cố gắng thuyết phục vợ cũ để bạn được gặp gỡ, chăm sóc con trai chung của hai người. Còn nếu cuối cùng cô ấy vẫn cố tình ngăn cản cha con bạn gặp nhau thì bạn hãy nhờ đến bố mẹ hai bên, bạn bè thân thích có uy tín để khuyên bảo cô ấy.

Theo ý kiến của tôi bạn không nên quá lo lắng đến lời tuyên bố có tính chất hận thù, đe dọa của vợ cũ đối với bạn, bởi cô ấy vì sự đổ vỡ tình cảm, vì những suy nghĩ ghen tuông nên mới dẫn đến hành động và lời nói như vậy thôi.

Việc đáng quan tâm lúc này là bạn hãy cố gắng thuyết phục vợ cũ để bạn được gặp gỡ, chăm sóc con trai chung của hai người. Còn nếu cuối cùng cô ấy vẫn cố tình ngăn cản cha con bạn gặp nhau thì bạn hãy nhờ đến bố mẹ hai bên, bạn bè thân thích có uy tín để khuyên bảo cô ấy.

Bạn cứ bình tĩnh rồi thời gian sẽ làm dịu vết thương trong lòng của cô ấy, vì cả giận mất khôn mà cô ấy xúc phạm và đe dọa bạn thôi, chứ cô ấy cũng là người có học và thừa sức để hiểu rằng chẳng có thế lực nào có thể ngăn cấm nếu bạn muốn xây dựng hạnh phúc lần hai khi bạn đang là người độc thân.

Nếu như cô ấy sống tốt, biết điều chỉnh những hành vi sai trái của mình, tôi nghĩ rồi cô ấy cũng sẽ tìm được một người đàn ông làm chỗ dựa cho cuộc sống của mẹ con cô ấy.

Đến khi đó, mọi hận thù sẽ tan biến, nhường chỗ cho hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống riêng của mỗi người. Hãy tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà bước tới, tìm lại tình yêu và hạnh phúc đã mất, bạn nhé.

MỚI - NÓNG