Vợ cũ vợ mới cùng nhau 'lật tẩy' bản chất lăng nhăng của tôi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Nghĩ cho cùng thì số anh cũng thật là may mắn khi cả hai người đàn bà một đã chia tay anh, một đang chung sống cùng anh, khi phát hiện ra anh một lần nữa lừa dối họ đi cặp bồ mà họ chỉ cảnh báo cho cô gái trẻ kia rời xa anh vì anh quá xấu xa, quá sở khanh.

Chứ họ không làm ầm ĩ để thiên hạ cùng biết bộ mặt thật của anh, tôi cho rằng hai người phụ nữ ấy đã xử sự cao thượng đấy anh ạ. Vị thế của anh bây giờ không còn được ai trong số ba người phụ nữ đã có quan hệ với anh tôn trọng nữa. Anh hiện nay trong mắt họ chỉ là kẻ sở khanh lừa tình, thật đáng xấu hổ phải không anh?

Nhưng thôi, chuyện chẳng tốt đẹp gì cũng đã xảy ra, trước mắt của 4 người trong cuộc. Anh có muốn thanh minh hay chối tội cũng không thể được và chắc chắn cũng chẳng ai dại khờ nghe anh tiếp tục uốn ba tấc lưỡi lừa họ nữa. Tất nhiên anh phải lấy đó làm bài học, nghiêm túc rút kinh nghiệm, rời xa những ý nghĩ đen tối đi “thả mồi, giăng bẫy” phụ nữ mà trở về với vợ con đi. Cô vợ cũ đã ly hôn với anh, còn cô vợ thứ hai chưa có ý kiến gì và đang nuôi con mọn của anh.

Chi bằng bây giờ anh hãy xin lỗi vợ, cầu mong cô ấy cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Mà đã xin, đã hứa rồi thì phải thực hiện cho nghiêm, cho đàng hoàng. Hãy để cho vợ biết mình là người hướng thiện, muốn sống tử tế cùng vợ, con dưới một mái nhà. Người phụ nữ rất giàu lòng vị tha, nhân ái, một khi nửa kia của mình hối lỗi, nhận ra sai lầm quyết tâm sửa chữa thì họ tha thứ cho anh thôi.

Thời gian không còn nhiều để anh cố tình bưng bít giấu diếm chuyện quan hệ ngoài luồng nữa, hãy lấy lại lòng tin từ vợ của mình. Dứt bỏ lối sống trăng hoa về nhà cùng gánh vác việc gia đình với vợ càng sớm càng tốt anh ạ. Tin rằng anh đã lớn tuổi, đã trải qua hai cuộc hôn nhân anh sẽ biết làm gì để có được cuộc sống yên bình bên vợ con của mình.

MỚI - NÓNG