Vợ dàn dựng kịch bản đưa nhân tình trẻ về hú hí ngay tại nhà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Với một người đàn bà hư hỏng có chủ đích, có toan tính như vậy, liệu khi anh vì con mà rộng lòng tha thứ cho cô ta quay về, cô ta sẽ thực tâm chấm dứt mọi chuyện trai gái nhố nhăng bên ngoài?

Tôi thấy anh không nên níu kéo, tiếc nuối làm gì cô vợ có tính trăng hoa đó. Chỉ riêng chuyện cô ta bỏ chồng, bỏ con, quan hệ tình ái với cậu trợ lý kém đến gần chục tuổi đó đã là không thể chấp nhận được rồi. Đằng này cô ấy còn dàn dựng kịch bản để đem hai đứa con đi gửi nhà ông bà ngoại khi anh phải đi công tác, để đưa nhân tình về hú hí ngay tại nhà mình thì điểm nhân cách của cô ta chỉ còn bằng không.

Với một người đàn bà hư hỏng có chủ đích, có toan tính như vậy, liệu khi anh vì con mà rộng lòng tha thứ cho cô ta quay về, cô ta sẽ thực tâm chấm dứt mọi chuyện trai gái nhố nhăng bên ngoài?

Việc cần làm nhất bây giờ là anh phải hết sức bình tĩnh để suy nghĩ, cân nhắc trước sau rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng, anh ạ.

Quyết đúng thì cuộc sống của anh và các con sẽ được nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Ngược lại, quyết sai thì bố con anh cũng là những người phải gánh nhận hậu quả lớn nhất. Vì vậy, anh hãy bình tĩnh để cân nhắc thật kỹ lưỡng, thấu đáo, anh ạ.

Quan điểm cá nhân tôi thì rất ủng hộ việc anh đưa đơn ra tòa, ly hôn với một người vợ như cô ấy. Cô ấy hoàn toàn không xứng đáng để được tôn trọng, đừng nói đến chuyện được sống trong tình yêu thương của anh và các con mình.

Hãy vững vàng lên anh nhé, sóng gió rồi cũng sẽ qua và mong anh rồi sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc, bình yên thực sự cho cuộc đời mình.

MỚI - NÓNG