Vợ giải toả nỗi buồn bằng cách ... cặp bồ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Có lẽ vợ anh trong lúc buồn chán, cô đơn đã có suy nghĩ nông cạn, thiếu kiềm chế nên có hành động bộc phát không lường trước được hậu quả mà mình gây ra

Sau khi đọc câu chuyện "Vợ bỏ nhà theo trai vì sống…quá đầy đủ?", tôi nghĩ có lẽ vợ anh trong lúc buồn chán, cô đơn đã có suy nghĩ nông cạn, thiếu kiềm chế nên có hành động bộc phát không lường trước được hậu quả mà mình gây ra, sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh dự của bản thân, tiếng tăm gia đình, bố mẹ mình và ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng dẫu sau có quay lại sống với nhau.

Nhưng thôi anh ạ, lỗi của vợ anh cũng do anh và gia đình anh góp phần đẩy cô ấy vào chuyện trớ trêu này. Vì vậy tốt nhất bây giờ anh nên có lời xin lỗi vợ, nhận trách nhiệm về mình và sẵn lòng tha thứ, đón cô áy trở về tổ ấm của mình.

Dù sao thì so với anh cô ấy cũng trẻ người, non dạ, cô ấy là bạn học của em gái anh, vậy anh cứ coi cô ấy như em gái út của mình mà vị tha, mà khuyên nhủ, níu kéo cô ấy.

Nhất định với suy nghĩ và hành động kịp thời đúng đắn của anh, vợ anh sẽ biết lỗi mà nhận ra sai lầm của mình. Còn nếu anh đã làm hết cách mà vợ anh vẫn quyết đi theo tiếng gọi tình yêu của mình thì tôi nghĩ anh cũng nên nén lòng mình lại mà chấp nhận để giải phóng cho cô ấy.

 Tình yêu, sự gắn bó giữa hai vợ chồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải chỉ có cho nhau tiền bạc, của cải hoặc sự tự do mà còn phải là sự quan tâm chăm sóc anh ạ. Mong anh lấy đây làm bài học để rút kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như hôn nhân sau này. Chúc anh khỏe. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.