Vợ kiêng khem quá mức, chồng "nghiện" gái mại dâm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nói thật với cô, đàn ông trẻ khỏe, nhu cầu tình dục cao, người vợ mà không khéo léo, đáp ứng cho chồng là gay go to đấy.

Đọc bài viết "Chồng ngoại tình, mẹ chồng buộc tội cho tôi" của cô, tôi nghĩ cô khoan bỏ chồng đã cô ạ, tôi biết khi đưa ra ý kiến này sẽ gặp nhiều người phụ nữ không đồng tình, phản đối, trong đó có cả chính cô – người bị hại.

Nhưng cô ạ, cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói bởi tôi cũng đã từng là một người trong cuộc khi chính tôi là một người chồng phản bội tình yêu của vợ để đi tìm vui bên những người phụ nữ “gái làng chơi”.

Mọi việc bắt nguồn từ việc kiêng khem quá mức của vợ tôi từ lúc cô ấy mới mang bầu được 3 tháng đến tận lúc sinh con được gần một tuổi mới “mở khóa” cho chồng.

Sự “đói khát” và bản năng của một người đàn ông khỏe mạnh, sung sức đã khiến tôi tìm đến gái bán hoa và “nghiện” không thể dứt ra được.

Nói thật với cô, đàn ông trẻ khỏe, nhu cầu tình dục cao, người vợ mà không khéo léo, đáp ứng cho chồng là gay go to đấy.

Nhưng có lẽ may mắn vẫn mỉm cười với gia đình tôi bởi sau đó vợ tôi đã “tỉnh ngộ”. Bằng tình thương yêu, cảm thông chia sẻ của một người vợ, cô đấy đã tha thứ và từng bước đưa tôi trở về với gia đình, với trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm trụ cột trong gia đình.

Nói chuyện của tôi để cô tham khảo, đừng quyết định vội vàng mà bỏ lỡ cơ hội cứu vớt một con người ra khỏi vũng bùn tội lỗi, nhất là người ấy lại là chồng của mình, là cha của con mình.

Người ta thường nói “tu ba kiếp mới gặp được nhau, tu mười kiếp mới ngủ chung giường” đấy cô ạ. Bây giờ vợ chồng cô đã có con, cô nên suy nghĩ cho kỹ, người lớn gây lỗi chứ con trẻ có tội tình gì mà bắt nó phải chịu cảnh có mẹ không cha như vậy. Tội cho cháu và thiệt thòi cho cháu lắm, cô ạ.

Còn chuyện nặng nề giữa cô và mẹ chồng thì cô cố gắng chịu đựng đi, cô còn trẻ, lại mới sinh có một cháu gái, mai kia vợ chồng hòa hợp, thì lại sinh thêm con chứ có vấn đề gì đâu. Biết đâu lại được một cu cậu để nối dõi tông đường cho gia đình nhà chồng cô. Mà nếu không có con trai, sinh con gái thì vợ chồng hạnh phúc, con cái khỏe mạnh  cũng là điều sung sướng lắm rồi, cô ạ.

Cô cứ cố gắng nhẫn nhịn, cân nhắc kỹ thiệt hơn khi quyết định chuyện lớn của cuộc đời. Tôi mong là gia đình cô rồi sẽ sóng yên bể lặng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.