Vợ nâng mũi, sửa cằm để "phục vụ" tình trẻ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nếu ngay từ đầu, cháu để ý đến sự thay đổi của vợ về trang phục, về son phấn một cách thái qua chỉ sau một thời gian ngắn đi làm ở shop thời trang cho nam giới thì cháu sẽ biết mình phải làm gì để sớm ngăn chặn những đổi thay ở cô vợ trẻ của cháu.

Theo nhận xét của bác thì chuyện vợ trẻ qua mặt cháu ngoại tình với trai lại còn trơ trẽn bòn túi tiền của cháu để làm đẹp cho vừa lòng nhân tình có phần lỗi tại cháu nữa đấy.

Nếu ngay từ đầu, cháu để ý đến sự thay đổi của vợ về trang phục, về son phấn một cách thái qua chỉ sau một thời gian ngắn đi làm ở shop thời trang cho nam giới thì cháu sẽ biết mình phải làm gì để sớm ngăn chặn những đổi thay ở cô vợ trẻ của cháu.

Nhưng bây giờ có tiếc nuối, dằn vặt hay tự trách mình thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu cháu ạ.

Tốt nhất cháu hãy lựa lúc vợ cháu vui vẻ, có thiện chí thì nhẹ nhàng nói chuyện phân tích phải trái cho cô ấy hiểu, dù cô ấy kém cháu bao nhiêu tuổi thì cô ấy vẫn là vợ cháu, là mẹ của con trai cháu, vợ chồng đã chung sống với nhau mấy năm nay, đã có con chung rồi thì cô ấy cần biết những việc làm của mình là trái đạo lí, ảnh hưởng đến danh dự bản thân, danh dự gia đình và ảnh hưởng đến sự phát triển, đến tương lai của con trai cháu và cô ấy.

Bác tin là với tấm lòng vì tha và những lời tâm sự tình cảm của cháu, vợ cháu sẽ nghe ra, sẽ thay dổi tính tình, chấm dứt quan hệ với người đàn ông trẻ kia.

Còn nếu sau khi đã thuyết phục, đã “xuống nước” cho vợ một lối về trong danh dự mà cô ấy không biết đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là cuộc sống vững bền của mình thì cháu cứ báo cáo với bố mẹ đôi bên rồi làm đơn ra tòa và chia tay cô ấy.

Bác hiểu thiếu bàn tay của người phụ nữ trong gia đình sẽ là thiệt thòi, là vất vả cho mọi thành viên trong nhà, nhất là gia cảnh của cháu khi cháu đã lớn tuổi và con trai nhỏ dại, song cháu cứ bình tĩnh vì bên cháu còn có bố mẹ, có người thân, có bạn bè sẽ giúp cháu vượt qua khó khăn này. Hãy vững tin cháu nhé. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).