Vợ nâng ngực, chồng "bất lực"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Từ lúc vợ tôi đi nâng ngực về, tôi thật sự cảm thấy bối rối. Nhìn "núi đôi" rất đẹp, nhưng thực tình tôi "không nỡ".

Thưa bác sĩ, tôi không rõ từ đâu cô ấy có ý định nâng ngực. Tôi chưa bao giờ chê vợ bằng lời hay tỏ ra chê vợ. Thậm chí nhiều khi vợ cứ bóng gió nói về việc nâng ngực, tôi luôn bảo "toàn đồ giả". Thế mà không hiểu sao, cô ấy vẫn quyết định cho tôi xài "đồ giả" thật.

Vợ tôi mới có 35 tuổi. Cô ấy rất đẹp và chú trọng hình thức. Sau hai lần sinh nở, cô ấy vẫn rất thon gọn, nhìn vào không ai biết đã là "gái hai con". Nhưng một ngày cô ấy trở về và hào hứng khoe "đồ mới" khi chúng tôi gần gũi. Nói thật kể từ khi ấy tôi thấy sợ. Tôi sợ làm hỏng ngực vợ, sợ mạnh tay thì nó bị méo, sợ cô ấy đau, sợ di chứng bệnh tật... Tóm lại, tôi không còn cảm hứng nữa mà không biết tỏ cùng ai. Xin hỏi tôi phải làm gì thưa bác sĩ?

Ngoclong....@gmail.com

Vợ nâng ngực, chồng "bất lực" ảnh 1

BS. Hạnh Phúc trả lời:

Đối với phụ nữ, gò bồng đảo chính là "niềm kiêu hãnh". Không chỉ là câu chuyện chinh phục đàn ông, giữ chồng, hay hấp dẫn giới tính mà nhiều khi nó còn là "quyền năng phái đẹp", nó là "thứ hạng" giữa phụ nữ với nhau. Có lẽ bởi vậy mà nhiều chị em rất chăm chút cho "những trái đào tiên". Vợ bạn không phải là ngoại lệ. Bởi thế, bạn đã thấy rõ niềm vui của cô ấy khi "khoe đồ mới" với bạn rồi.

Nâng ngực hiện đại không có gì "kinh khủng" như bạn đã hình dung. Khi các bác sĩ đã can thiệp thì nó không dễ dàng "nổ", "vỡ", "méo" như bạn mô tả. Những gì bạn đang trải qua chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Sau một thời gian "chung sống", bạn sẽ vượt qua được cảm giác "hàng giả". Hãy nghĩ rằng, vợ đã vì mình mà phải "giao kéo", bạn sẽ thấy yêu những thay đổi nhỏ từ cơ thể vợ và vui với niềm vui của vợ.

Đối với riêng các chị em, nếu muốn làm đẹp đôi gò bồng đào của mình thì nên hỏi ý kiến các đức lang quân trước khi làm chuyện đó. Có thể làm mới mình sẽ làm chuyện tình cảm hai vợ chồng nồng nàn hơn, nhưng trên thực tế, các đức lang quân đều không thích dùng hàng giả. Hơn thế, khi vợ tự ý mang cơ thể mình đi tân trang, mà không được sự đồng ý của chồng, có lẽ các ông chồng sẽ cảm thấy bị tự ái như qua mặt. Đấy là chưa kể những điều riêng tư được phơi bày trước mặt thiên hạ đã khiến chồng không thể chịu nổi.

BS. Hạnh Phúc

Theo Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG