Vô sinh vì... nụ hôn ?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Rượu, cà phê và chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng đều liên quan đến khả năng sinh sản kém, nhưng cho đến nay chưa ai tố cáo nụ hôn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay, các nhà khoa học Italy tin rằng họ phát hiện ra có mối liên hệ giữa vô sinh không thể giải thích với loại virus vô danh lây truyền qua nụ hôn. Các nhà khoa học cho biết phát hiện tạo ra hy vọng phụ nữ khó mang thai nhưng không thể giải thích nguyên nhân thông qua chẩn đoán.

Đội ngũ khoa học gia công tác tại Đại học Ferrara đã kiểm tra tử cung của phụ nữ mắc chứng vô sinh căn bản không thể giải thích - không có khả năng mang thai, sinh con - và phát hiện 43% trong số họ bị nhiễm HHV-6A, một trong những virus gây mụn rộn bộ phận sinh dục.Virus này không được phát ở phụ nữ có khả năng sinh nở bình thường. Vô sinh ảnh hưởng đến khoảng 6% phụ nữ độ tuổi từ 15-44 trên toàn cầu.

Có khoảng ¼ trường hợp vô sinh không thể giải thích, khiến nhiều phụ nữ phải lựa chọn phương pháp điều trị đắt tiền, chẳng hạn thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Được xuất bản trên tạp chí PloS One, nghiên cứu miêu tả phụ nữ bị nhiễm HHV-6A có mức độ cytokine bất thường như thế nào. Cytokine là một loại protein truyền tín hiệu tạo điều kiện tương tác giữa tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trứng được thụ tinh và quá trình phát triển của thai nhi.

Các nhà khoa học cũng phát hiện nồng độ hormone estradidol cao hơn, ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt và kích thích lây nhiễm HHV-6A.

Virus HHV-6

Virus thường không được phát hiện trong máu hoặc nước bọt, cho nên tần suất nhiễm thật sự đến nay vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, nó truyền vào tuyến nước bọt và có thể lây qua nụ hôn.

Từ trước đến nay, virus herpes được cho là có liên quan đến chứng vô sinh ở nam giới, nhưng chưa có ai biết chính xác loại virus gây vô sinh ở phụ nữ. “Đây là một phát hiện gây kinh ngạc. Nếu được xác minh độc lập, nghiên cứu sẽ có tiềm năng cải thiện kết quả điều trị vô sinh cho phụ nữ”, giáo sư Anthony Komaroff, một giảng viên Khoa Y dược Đại học Harvard, người tham gia nghiên cứu cho biết.

Đội ngũ nghiên cứu chia sẻ cần phải có nghiên cứu sâu hơn để xác nhận kết quả từ 66 phụ nữ tình nguyện tham gia chương tình và xác minh liệu điều trị kháng virus sẽ giúp cho phụ nữ bị nhiễm trùng tử cung.

Tác giả chính của công trình nghiên cứu, Tiến sĩ Roberta Rizzo chia sẻ, bà tin tưởng nghiên cứu có thể tạo ra một phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho phụ nữ bị vô sinh không thể giải thích.

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.