Vô sinh vì "yêu" trong ngày "đèn đỏ"

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Không chỉ gây cảm giác đau dữ dội, mệt mỏi… lạc nội mạc tử cung còn là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới.

Lấy chồng đã được gần nửa năm nhưng hai vợ chồng chị Thu Thương (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa có con, dù trước khi kết hôn cả hai đã đi kiểm tra sức khỏe sinh sản và không có vấn đề gì. Mặc dù lo lắng, nhưng chị nghĩ có thể do quan hệ không đúng thời điểm hoặc thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh nên chưa có con là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, thời gian gần đây, chị Thương luôn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và đau bụng dữ dội vào những ngày “đèn đỏ”. Qua tháng thứ nhất chị cố gắng chịu, nhưng đến tháng thứ 2 chị đành bảo chồng đưa đi khám vì không thể chịu nổi cơn đau.

Sau khi khám, bác sĩ kết luận bị bị lạc nội mạc tử cung và một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới căn bệnh này chính là “yêu” trong ngày hành kinh.

Nguy cơ vô sinh cao

Nội mạc tử cung là lớp lót bên trong tử cung, thường bong ra khi hành kinh và lại được tái tạo khi sạch kinh. Nội mạc tử cung có nhiệm vụ như một cái đệm êm ái cho thai nhi "nằm".

Lạc nội mạc tử cung là hiện tượng máu kinh (có lẫn những nội mạc tử cung bong ra thành mảng nhỏ) bị chảy ngược trở lại buồng trứng, khoang bụng, bàng quang, trực tràng.... Những mảnh vụn của nội mạc tử cung đọng lại ở những nơi này và phát triển, gây đau đớn cho cơ thể người phụ nữ.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám Sản phụ khoa, Trung tâm y tế Thái Hà cho biết: “Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý nguy hiểm với chị em phụ nữ. Nó là nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở nữ.”

Theo bác sĩ Kim Dung, khi lớp niêm mạc tử cung bong ra và không được đào thải ra ngoài cùng với máu kinh, chúng sẽ bám vào vùng chậu, dày hơn bình thường khiến cho vòi trứng bị tắc, do đó, tinh trùng không thể di chuyển tới đích vào gặp trứng được Ngay cả khi trứng được thụ tinh thì cũng khó di chuyển đến tử cung, gây ra nguy cơ chửa ngoài dạ con.

Bên cạnh đó, lạc nội mạc tử cung còn khiến người bệnh đau dữ dội khi hành kinh, biến đổi môi trường nội tiết tố, gây rối loạn nang trứng và sự rụng trứng – hai trong nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ vô sinh. Ngoài ra, nếu không được điều trị, các mảnh nội mạc tử cung bị lạc sẽ có nguy cơ phát triển thành một số loại bệnh ung thư.

Nguyên nhân gây lạc nội mạc tử cung đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng, cụ thể, nó có thể do cấu tạo cơ quan sinh sản của mỗi người, hay quan hệ trong ngày “đèn đỏ” làm máu kinh đi ngược vào trong, nhưng theo bác sĩ Kim Dung, đa phần nguyên nhân có thể đến từ việc can thiệp nhiều vào cơ quan sinh sản như nạo phá thai nhiều lần làm cho nội mạc di chuyển đến những vùng đáng lẽ nó không được tồn tại.

Sau điều trị bệnh: Nên có thai luôn

Những người bị lạc nội mạc tử cung có các triệu chứng như: đau bụng dữ dội trong chu kỳ kinh nguyệt, đau trong và sau khi giao hợp, khi đi vệ sinh và một số triệu chứng khác như mệt mỏi, buồn nôn, xuất huyết nhiều.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Dung, việc khám xét để phát hiện lạc nội mạc không hề dễ dàng, thậm chí cần phải tiến hành nội soi và tiến hành lấy mẫu nội mạc xét nghiệm. Với những trường hợp nhẹ có thể điều trị bằng thuốc nội tiết, nghiêm trọng hơn sẽ phải tiến hành phẫu thuật.

Trong các trường hợp bệnh nhân bị bệnh lạc nội mạc tử cung, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đều được các bác sĩ khuyên nên có thai luôn. Đó là bởi vì khi có thai, nội tiết tố được cải thiện hơn, các estrogen, testosterone sẽ khống chế làm cho tế bào lạc nội mạc bị suy giảm, ức chế không phát triển.

Để phòng ngừa lạc nội mạc tử cung, bác sĩ Dung khuyến cáo chị em phụ nữ nên vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục, đặc biệt là trong chu kỳ kinh nguyệt để tránh viêm, nhiễm, không tự ý thụt rửa âm đạo để ngăn ngừa vi khuẩn thâm nhập vào trong, hạn chế tối đa việc can thiệp vào cơ quan sinh sản như nạo, phá, hút thai… và nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện các bệnh phụ khoa kịp thời.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG