Vợ tôi xin chồng cho được sinh con cùng ân nhân để ... trả ơn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Còn nếu như anh vẫn yêu vợ, còn muốn giữ tổ ấm của mình thì tôi thành thật khuyên anh từ chối ngay nguyện vọng kia của vợ, dẫu đó có là trả ơn, trả nghĩa thì cũng không thể chấp nhận được.

Tôi mạn phép hỏi anh một câu thế này, rằng anh có còn yêu vợ anh nữa không? Nếu anh trả lời rằng không thì tôi khuyên anh nên chấp nhận cho chị ấy có con cùng ân nhân của chị ấy và tốt nhất anh cũng nên làm đơn ra tòa để giải thoát cho cả hai người đi!

Còn nếu như anh vẫn yêu vợ, còn muốn giữ tổ ấm của mình thì tôi thành thật khuyên anh từ chối ngay nguyện vọng kia của vợ, dẫu đó có là trả ơn, trả nghĩa thì cũng không thể chấp nhận được.

Chuyện người thanh niên kia vì cứu mạng vợ anh mà tàn phế là ngoài mong muốn của tất cả mọi người, kể cả vợ chồng anh. Vợ anh đã ở bên anh ấy suốt thời gian điều trị và cả 1 năm vừa qua vẫn thường xuyên ghé nhà anh ấy để giúp đỡ mọi việc như vậy cũng là cách cư xử rất có trước có sau rồi.

Vả lại anh chị đã xác định rằng sẽ chu cấp, nuôi dưỡng anh ấy, vậy làm sao phải có quan hệ ái ân rồi sinh con đẻ cái làm gì nữa?

Anh hãy bình tĩnh xét lại nguyện vọng của vợ anh đi. Theo tôi đó chỉ là lí do ngụy biện cho tình cảm đã “quá mù ra mưa” của vợ anh và người thanh niên tốt bụng nọ kiểu như anh ấy cũng đồng lòng.

Cái gì cũng có giá của nó anh ạ, kể cả lòng tốt cũng có giá, không suy nghĩ cho kĩ, không có chính kiến thì lòng tốt cũng phải trả giá thôi.

Anh không có khả năng làm cha thì đó là điều bất hạnh, song không phải vì vậy mà anh không thể cho vợ hạnh phúc làm mẹ, y học giờ đã tiến bộ, anh chị có thể tìm đến những nơi tin cậy để nhờ tư vấn, trong trường hợp khác anh chị còn có thể nhận con nuôi, tôi nghĩ như vậy sẽ thanh thản hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn anh ạ. Chúc anh khỏe. 

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.