Vượt chứng trầm cảm bằng âm nhạc

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock
Liệu pháp âm nhạc có thể giúp giảm tình trạng trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên có vấn đề về cảm xúc.

Khảo sát ở hai nhóm trẻ, các nhà khoa học thuộc Trung tâm liệu pháp âm nhạc Bắc Ireland nhận thấy những trẻ được điều trị bằng liệu pháp âm nhạc giảm đáng kể tình trạng trầm cảm so với nhóm không được điều trị bằng âm nhạc.

Những trẻ tiếp xúc với âm nhạc cũng cải thiện các kỹ năng giao tiếp, tương tác với người khác.

Chuyên gia Ciara Reilly thuộc trung tâm trên cho biết phát hiện này cho thấy sự cần thiết của việc bổ sung liệu pháp âm nhạc vào các phương pháp điều trị trầm cảm ở trẻ em và thiếu niên.

Theo Mai Duyên

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.