Xét nghiệm máu có thể dự đoán được viêm khớp

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Một xét nghiệm máu có thể dự đoán được khả năng viêm khớp và cho phép xử lý sớm, ngăn chặn được bệnh phát triển gây hậu quả nguy hiểm về sau.

Các nhà khoa học Anh đã nghiên cứu và thử nghiệm trong vòng 5 năm với hy vọng những người đang bị viêm khớp và có khả năng bị viêm khớp có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí khi xét nghiệm.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Bristol đã xác định được 2 chỉ số sinh học (2 chỉ số trong máu) có thể phát hiện ra người có nguy cơ viêm xương khớp, kết quả đó sẽ có thể giúp họ xác định được tình trạng bệnh của mình và điều trị kịp thời.

Nguyên nhân gây đau xương khớp là do sự hao mòn trên các khớp, đặc biệt là sụn, nó làm cho lớp màng bao quanh khớp mỏng hơn và kém đàn hồi hơn.

Phụ nữ có nguy cơ bị viêm xương khớp nhiều hơn nam giới và nó gây ra nhiều cản trở cho công việc và cuộc sống hàng ngày.

Nhà nghiên cứu tiến sĩ Mohammed Sharif của Đại học Bristol nói rằng “Kết quả nghiên cứu này khá hữu ích. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là phương pháp đáng tin cậy để có thể phân biệt được người bình thường và người có nguy cơ viêm khớp, từ đó xác định bệnh tình và tìm ra phương pháp điều trị phù hợp”.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).