Xét nghiệm ung thư, cục máu đông đơn giản như thử thai

Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts đã phát minh cách thức mới có khả năng phát hiện ung thư và cục máu đông chỉ bằng một dải băng giấy, đơn giản như cách thử thai.

Trong công trình được công bố trên tạp chí Mỹ Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học thông báo bào chế một dạng dung dịch được tiêm vào cơ thể có chứa những phân tử nano đặc biệt. Những phân tử nano này được thiết kế để dò tìm các protein do tế bào ung thư sản sinh ra.

 Xét nghiệm ung thư, cục máu đông đơn giản như thử thai ảnh 1

Ảnh minh họa

Khi các phân tử nano và protein nêu trên gặp nhau chúng sẽ tạo thành những mảnh nhỏ và sau đó trở thành dấu chỉ sinh học tổng hợp xuất hiện trong nước tiểu người được xét nghiệm. Giấy thấm nước tiểu cho phép nhóm nghiên cứu nhận ra bệnh ung thư.

Để phát hiện cục máu đông trong mạch máu có nguy cơ gây đột quỵ, các phân tử nano được thiết kế để tìm kiếm và kết hợp với huyết khối.

Nhóm nghiên cứu thông báo đã dùng phương pháp này để phát hiện thành công ung thư ruột kết và cục máu đông trên chuột.

Trưởng nhóm nghiên cứu Andrew Warren hy vọng phương pháp này mở ra bước đột phá mới nhằm sớm chẩn đoán ung thư và phát hiện cục máu đông - vốn là bệnh nguy hiểm và khó chẩn đoán.

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.