Xin sữa mẹ cho con: Chớ xin bệnh về

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Chúng ta đều biết trẻ sinh ra cần phải được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu nhưng đối với những bà mẹ hiếm sữa, giải pháp xin sữa cho con liệu có an toàn?

Lợi ích của sữa mẹ

Trong 6 tháng đầu đời chỉ nên cho trẻ bú sữa mẹ vì các chuyên gia đã khuyến cáo rằng sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Khi cơ thể của trẻ còn yếu ớt, sức kháng thể còn yếu chưa thể tự mình chống lại bệnh tật bên ngoài thì không nên cho trẻ ăn bất kì thức ăn nào khác. Bởi vì trong sữa mẹ lúc này có chứa tất cả chất dinh dưỡng và kháng thể trẻ cần để đảm bảo cho sự phát triển  của trẻ.

Những vi khuẩn có lợi trong đường ruột của trẻ được hình thành từ sữa mẹ, hệ miễn dịch của trẻ phát triển từ đó những vi khuẩn có hại bị loại trừ, nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật cũng giảm đi.

Bú sữa mẹ giúp trẻ ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh bạch cầu hơn những trẻ uống sữa ngoài. Ngoài ra sữa mẹ còn có thể bảo vệ trẻ khỏi sự nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng tai và một số bệnh dị ứng như hen suyễn, chàm.

Với những đứa trẻ nuôi bằng sữa ngoài chỉ số IQ sẽ không thể phát triển bằng những đứa trẻ được nuôi bằng sữa mẹ. Đồng thời những đứa trẻ cho dù sinh ra thiếu tháng nhưng vẫn có thể phát triển hơn những đứa trẻ nuôi bằng sữa ngoài khi được bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu.

Chính vì những lợi ích từ sữa mẹ mà các loại sữa ngoài không có nên nhiều bà mẹ dù sau khi sinh không có sữa cho con bú vẫn tìm cách để con mình được hưởng loại sữa diệu kì này. Một trong những cách đó là xin sữa hay mua sữa cho con từ những bà mẹ khác.

Hiện nay cộng đồng mạng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều về việc xin sữa mẹ cho con uống. Đại đa số cho rằng việc này rất nhân văn và thực sự có ích cho những bà mẹ bị mất sữa sớm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc cho con uống sữa của người mẹ khác là không nên vì không thể biết được người mẹ đó có mắc bệnh gì không? Vậy chuyên gia nói gì về việc này?

Trao đổi với Trí thức trẻ, Bác sĩ Phạn Văn Hùng (Bệnh viện Đống Đa) cho biết, khi trẻ sinh ra được bú sữa mẹ là điều rất quan trọng. Việc xin sữa cho con từ các bà mẹ khác để cho con bú cũng rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cần tìm hiểu những điều kiện bắt buộc phải biết. Khi xin sữa từ các mẹ khác, người xin cần tìm hiểu rõ thể chất người cho sữa không bị các bệnh truyền nhiễm như HIV, virut gây viêm gan… thì chúng ta mới cho con dùng sữa đó.

Nguồn sữa xin phải sạch tuyệt đối

Cùng quan điểm, theo ThS-Bs Lê Thị Phương Huệ (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết, không thể phủ nhận lợi ích từ sữa mẹ, nhưng việc “xin” sữa cho con từ người khác lại là việc đáng quan tâm và thận trọng. Việc đi xin sữa từ người khác cho con bú là cực kỳ nguy hiểm bởi rất có thể trong sữa có nhiễm mầm bệnh gây hại cho trẻ. Vì khi chúng ta đi xin sữa cũng không biết về thể chất bệnh tật của người cho sữa như thế nào.

Chính vì thế các bà mẹ muốn xin sữa cho con cần tìm hiểu kỹ về thể trạng, sức khoẻ, đặc biệt tình trạng bệnh tật của người cho sữa. Vì trong quá trình nhận sữa, trẻ có thể bị nhiễm nhiều bệnh truyền nhiễm như virus gây viêm gan, HIV, hóa chất độc hại từ một số ma túy, một số loại thuốc hạn chế, cấm dùng cho phụ nữ giai đoạn có sữa nuôi con.

Người cho sữa cần được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng trước khi cho để tránh những bệnh tật.

Đối với những trẻ uống sữa của những sản phụ có máu nóng không vấn đề gì vì đó là do cơ địa của mỗi người sản phụ chứ sữa không có ảnh hưởng gì trẻ.

Một số bà mẹ có nhiều sữa mà cho con bú không hết, sau khi được kiểm tra bệnh tật nếu không có vấn đề gì thì cho những đứa trẻ khác đang thiếu nguồn sữa mẹ uống cũng rất tốt, đỡ lãng phí nguồn sữa mẹ quý giá. 

Khâu bảo quản rất quan trọng

Các mẹ cũng nên để ý đến công đoạn bảo quản sữa mẹ để tránh tình trạng bé uống vào bị tiểu chảy. Khi vắt sữa ra các bình chứa hoặc túi để bảo quản chúng ta cần ghi rõ ngày tháng, thời gian bảo quản để khi sử dụng sữa vắt cũ trước, sữa vắt mới sau. Vắt sữa không nên đầy quá sẽ làm bịch sữa bung  ra. Mỗi bình chứa sữa chỉ nên đựng vừa phải đủ cho 1 lần ăn của trẻ để tránh lãng phí.

Khi bảo quản sữa nhiệt độ 19-20 độ C, sữa có thể dùng được trong vòng 4 giờ. Với nhiệt độ dưới 4 độ C của ngăn mát tủ lạnh, sữa có thể bảo quản được 3 ngày. Ở nhiệt độ ngăn đá tủ lạnh -18 đến -20 độ C, sữa mẹ có thể bảo quản được 6 tháng.

Không nên để sữa ở cánh cửa tủ lạnh vì ở đây nhiệt độ không ổn định nên để sữa ở sâu bên trong tủ.

Khi chúng ta đi lấy sữa từ chỗ người khác về thì cần mang theo thùng đựng bảo quản tốt để sữa lúc nào bảo quản trong trạng thái lạnh. 

Bác sĩ Phương Huệ cho biết thêm, mặc dù sữa mẹ rất tốt, nhưng chúng ta không nên bằng mọi giá phải cho con uống sữa mẹ vì đôi khi điều này gây áp lực lớn tới tinh thần người mẹ. Người mẹ phải có tinh thần thoải mái thì mới làm được nhiều điều tuyệt vời khác cho con. Nếu vì một lý do nào đó mà mẹ không có sữa cho con bú thì sữa công thức cũng là một giải pháp cần lưu tâm.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG