Xót xa bé gái bại não uống rượu mỗi ngày để quên cơn đau

TPO - Chứng co cơ khiến cô bé Cheng Xin (Giang Tây, Trung Quốc) luôn phải chịu đựng những cơn đau đớn vô cùng. Trong một lần, cô bé đã cầu xin bà mình cho uống một hớp rượu để say quên cơn đau. Từ đó, Cheng Xin trở nên nghiện món “thuốc giảm đau” này.
Xót xa bé gái bại não uống rượu mỗi ngày để quên cơn đau ảnh 1

Cô bé Cheng Xin (13 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) bị sinh non. Ngay từ khi Cheng Xin chào đời, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh bại não bẩm sinh, khiến các búi cơ thường xuyên bị co và tạo ra những cơn đau đớn cùng cực.

Xót xa bé gái bại não uống rượu mỗi ngày để quên cơn đau ảnh 2

Dù có gia cảnh khó khăn nhưng cha mẹ Cheng Xin vẫn cố gắng gom góp để chữa bệnh cho con gái. Tính đến nay, chi phí chữa bệnh của Cheng Xin đã lên đến 400.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,4 tỉ đồng).

Xót xa bé gái bại não uống rượu mỗi ngày để quên cơn đau ảnh 3

Căn bệnh quái ác khiến Cheng Xin không thể đi lại bình thường và chỉ có thể nằm liệt một chỗ. Em trai của cô bé dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết mát xa giúp chị mình giảm đau.

Xót xa bé gái bại não uống rượu mỗi ngày để quên cơn đau ảnh 4 Gia đình Cheng đã phải chuyển nhà đến sống gần một bệnh viện để thuận lợi cho việc chữa trị của cô bé.
Xót xa bé gái bại não uống rượu mỗi ngày để quên cơn đau ảnh 5

Cách đây vài tháng, trong một cơn đau đớn cùng cực, Cheng Xin đã cầu xin bà mình cho uống một hớp rượu Thiên tửu để quên đi cơn đau và bà của cô bé đã mủi lòng. Từ đó đến nay, cô bé trở nên quen với việc uống khoảng gần nửa lít rượu Thiên tửu mỗi ngày để say và quên đi cảm giác đau đớn. Độ tuổi uống rượu hợp pháp ở Trung Quốc là 18 tuổi, và việc uống rượu thường xuyên có thể khiến cơ thể cô bé Cheng Xin bị ngộ độc cồn. Tuy nhiên, bố mẹ Cheng Xin vẫn mủi lòng mỗi khi cô bé đòi uống rượu vì bị cơn đau hành hạ.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG