Xót xa người đàn bà bị tạt axit nát mặt

Xót xa người đàn bà bị tạt axit nát mặt
Một bà mẹ 4 con, người Afghani bị chính người cháu ruột của chồng tạt axit vào mặt khiến khuôn mặt bị tàn phá và biến dạng gần hết.

Xót xa người đàn bà bị tạt axit nát mặt

> Sự thật vụ ông già tỷ phú tạt axit vợ cũ rồi tự thiêu
> Hai nạn nhân vụ tạt axit đang được điều trị tích cực

Một bà mẹ 4 con, người Afghani bị chính người cháu ruột của chồng tạt axit vào mặt khiến khuôn mặt bị tàn phá và biến dạng gần hết.

Sau khi bị tạt axit khuôn mặt Akhtara trở nên vô cùng đáng sợ
Sau khi bị tạt axit khuôn mặt Akhtara trở nên vô cùng đáng sợ.

Akhtara, 29 tuổi kể lại rằng khi mới 10 tuổi, cô đã bị gia đình ép gả cho một người đàn ông già nhưng giàu có. Sau một thời gian sống với người chồng già đáng tuổi bố mình, Akhtara liên tục sinh được 4 người con.

Cuộc sống tưởng chừng như yên bình với một người phụ nữ này, nhưng vài năm sau chồng của cô bị một người cháu ruột giết hại.

Akhtara cùng hai cô con gái
Akhtara cùng hai cô con gái.

Sau khi chồng cô qua đời, chính hung thủ sát hại chồng cô đòi cưới cô và hứa sẽ chăm sóc cho cô và các con. Khi Akhtara kiên quyết không đồng ý, người cháu mất nhân tính này đã bỏ đi.

Cuộc sống của một bà mẹ với bốn con vô cùng cực khổ, nhưng Akhtara luôn cố gắng để có thể nuôi dưỡng tất cả các con. Ba năm sau tai họa bỗng ập xuống gia đình khốn khổ này khi người giết chồng cô quay lại.

Sau tai nạn kinh hoàng, Akhtara mất toàn bộ khả năng lao động, buộc phải đi ăn xin để kiếm sống
Sau tai nạn kinh hoàng, Akhtara mất toàn bộ khả năng lao động, buộc phải đi ăn xin để kiếm sống.

Người đàn bà này cho biết, một buổi tối vài tháng trước, hung thủ tới nhà Akhtara, nhưng vì cô nghĩ rằng hung thủ tới để xin lỗi cô về hành động tàn ác của hắn nên để hắn vào nhà.

Khi cô vừa mở cửa thì hung thủ ngay lập tức tạt một chai axit thẳng vào mặt làm nát gần hết khuôn mặt cô.

Cuộc sống của năm mẹ con Akhtara vô cùng khốn khổ
Cuộc sống của năm mẹ con Akhtara vô cùng khốn khổ.

Akhtara vật lộn trong cơn đau đớn vì bỏng axit mạnh, cô đã được làng xóm đưa tới bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nên vết bỏng không gây ảnh hưởng tới tính mạng nhưng toàn bộ nửa mặt của Akhtara biến dạng vô cùng đáng sợ.

Sau tai nạn khủng khiếp đó, Akhtara mất toàn bộ khả năng lao động nên cô buôc phải lang thang ăn xin để có thể nuôi sống 4 đứa con của mình.

Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để có thể đưa ra hình phạt thích đáng nhất đối với hung thủ.

Theo Kim Ngân
VTC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.