Xua tan nỗi lo đau dây thần kinh tọa

Xua tan nỗi lo đau dây thần kinh tọa
Đau thần kinh tọa là hội chứng thường gặp ở nam giới, trong độ tuổi 30-60. Đặc biệt, đau thần kinh tọa gây những cơn đau dữ dội, làm hạn chế vận động và trở thành nỗi ám ảnh của người bệnh.

Xua tan nỗi lo đau dây thần kinh tọa

Đau thần kinh tọa là hội chứng thường gặp ở nam giới, trong độ tuổi 30-60. Đặc biệt, đau thần kinh tọa gây những cơn đau dữ dội, làm hạn chế vận động và trở thành nỗi ám ảnh của người bệnh.

Đau lan tỏa là triệu chứng nổi bật của bệnh đau thần kinh tọa
Đau lan tỏa là triệu chứng nổi bật của bệnh đau thần kinh tọa.
 

Nguyên nhân đau thần kinh tọa là do sự chèn ép đĩa đệm vào rễ thần kinh vùng cột sống thắt lưng và thường khởi phát từ từ. Đau lan tỏa là triệu chứng nổi bật của bệnh: khởi đầu là đau thắt lưng, sau đó lan tỏa dọc xuống mông và có thể lan đến mặt ngoài đùi, mặt trước cẳng chân, mắt cá chân, mu bàn chân theo đường đi của dây thần kinh toạ. Cường độ đau tăng lên khi ho, hắt hơi, gắng sức và giảm lúc nằm nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, đau thần kinh tọa còn có thể kèm hiện tượng tê, yếu chân hoặc teo cơ,… Việc điều trị đau thần kinh tọa bao gồm vật lý trị liệu, dùng thuốc giảm đau hoặc phẫu thuật trong trường hợp nặng.

Bên cạnh các biện pháp điều trị thông thường, hiện nay, nhiều bác sĩ đang tin tưởng lựa chọn những sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, không gây tác dụng phụ, đặc biệt đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lâm sàng trong đó tiêu biểu là thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương. Với thành phần chính là dầu vẹm xanh có tác dụng tăng cường sức đề kháng và độ chắc khỏe của xương, chống ôxy hóa, kết hợp cùng nhiều thành phần khác như: thiên niên kiện, nhũ hương,… Cốt Thoái Vương giúp bệnh nhân nhanh chóng thoát khỏi cơn đau, chống viêm, tăng cường độ chắc khoẻ của cột sống, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị đau thần kinh tọa, thoái hoá cột sống, thoát vị đĩa đệm. Đây là sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên cho các bệnh về cột sống, đĩa đệm và có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh.

Nghiên cứu về tác dụng của Cốt Thoái Vương trên bệnh nhân đau dây thần kinh tọa tại ĐH Y Hà Nội trên 60 bệnh nhân chia thành 2 nhóm: nhóm 1 dùng điện châm kết hợp uống Cốt Thoái Vương, nhóm 2 chỉ sử dụng điện châm đơn thuần. Sau 21 ngày điều trị, so với nhóm đối chứng, nhóm dùng Cốt Thoái Vương có tác dụng điều trị tốt hơn: giảm đau, cải thiện độ giãn và độ linh động cột sống, cải thiện hội chứng rễ. Nghiên cứu đã cho thấy: Cốt Thoái Vương có tác dụng hỗ trợ giảm đau trên bệnh nhân đau thần kinh tọa, cải thiện triệu chứng lâm sàng và không gây ảnh hưởng tới chức năng tạo máu, chức năng gan, thận.

Bên cạnh việc duy trì dùng Cốt Thoái Vương, người bệnh cần thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tránh các động tác sai tư thế, hạn chế lao động quá sức và điều trị tích cực đúng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Điện thoại tư vấn: 04.37757066 / 08.39770707

Để biết thêm thông tin về các bệnh của cột sống, đĩa đệm, xin mời truy cập trang web:http://benhdaulung.vn/

Cốt Thoái Vương – Sản phẩm hàng đầu chứa dầu vẹm xanh dành cho các bệnh về cột sống, đĩa đệm:

Thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương có thành phần chính là dầu vẹm xanh, kết hợp với các thành phần tự nhiên khác, hiệu quả trong hỗ trợ điều trị, phòng ngừa thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống; tăng cường lưu thông máu, giúp xương chắc khỏe, giảm đau xương khớp, làm chậm quá trình thoái hóa,... mà không gây tác dụng phụ, kể cả khi dùng lâu dài. Hiệu quả của sản phẩm đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu tại bệnh viện TƯ Quân đội 108, bệnh viện Quân y 103, trường Đại học Y Hà Nội,…

Để tăng cường hiệu quả, người bệnh nên dùng Cốt Thoái Vương mỗi ngày 4 viên chia làm 2 lần, trước bữa ăn 30 phút. Mỗi đợt sử dụng kéo dài từ 2-4 tháng. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân và bác sĩ rất hài lòng khi sử dụng Cốt Thoái Vương.

Mi Anh

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.