Xuất hiện chủng virus chết người mới khác SARS

Hôm thứ tư, 26-9, Bộ Y tế Arab Saudi ra hướng dẫn khẩn cấp phòng chống bệnh do virus lạ gây ra trước khi bắt đầu lễ hành hương đến thánh địa Mecca bắt đầu từ 24-10 Ảnh: Reuters
Hôm thứ tư, 26-9, Bộ Y tế Arab Saudi ra hướng dẫn khẩn cấp phòng chống bệnh do virus lạ gây ra trước khi bắt đầu lễ hành hương đến thánh địa Mecca bắt đầu từ 24-10 Ảnh: Reuters
TP - Theo các nhà khoa học Anh, chủng virus vừa làm tám người nhiễm và một người tử vong có thể là một loại virus hoàn toàn mới. Nếu điều này được khẳng định, đây có thể là mầm mống của dịch bệnh khác hẳn các dịch bệnh từng có từ trước đến nay.

> Phát hiện virus mới tương tự SARS

Dù các triệu chứng mà bệnh nhân mới thể hiện cho thấy giống SARS, ngày 26-9, các chuyên gia ở Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe (HPA) của Anh khẳng định loại virus mới tìm thấy không phải là virus gây bệnh SARS.

Thậm chí họ còn cho rằng virus mới không phải virus giống SARS, không phải coronavirrus gây các bệnh cảm lạnh như Tổ chức Y tế Thế giới nhận định ban đầu.

Người đầu tiên 60 tuổi nhiễm virus lạ này đến từ Arab Saudi và tử vong hồi đầu năm nay.

Một người đàn ông Qatar 49 tuổi khỏe mạnh từ Arab Saudi trở về vài hôm thì đổ bệnh ngày 3-9 với các triệu chứng điển hình gồm sốt, ho và các triệu chứng khác giống cúm.

Điều trị tại một bệnh viện ở Doha ngày 11-9 không khỏi, bệnh nhân được chuyển bằng máy bay cấp cứu sang thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc.

Tại đó, bệnh nhân được xác định nhiễm virus giống 99,5% loại virus tìm thấy trong thi thể bệnh nhân đầu tiên tử vong. Bệnh nhân người Qatar này hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền Arab Saudi hôm 23-9 thông báo, ca tử vong thứ hai do loại virus lạ này nhưng không được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, vì bằng chứng chưa thuyết phục.

Mới đây nhất, năm người ở Đan Mạch cũng được phát hiện nhiễm loại virus này. Đáng chú ý, bốn trong số các bệnh nhân đều đến từ một gia đình. Người cha trong gia đình vừa từ Saudi Arabia trở về. Hai con dưới năm tuổi cũng mắc bệnh. Một người không thuộc gia đình này, mắc bệnh cũng vừa đến Qatar.

Tìm nhanh thủ phạm

Bằng công nghệ mới mang tên giải trình tự sâu (deep sequencing) hình thành sau khi xuất hiện bệnh SARS, các nhà khoa học Anh chỉ mất vài ngày xác định loại virus mới kể từ khi bệnh nhân Qatar sang Anh điều trị.

Trong khi đó, với virus SARS, các chuyên gia của WHO phải mất hơn ba tháng mới xác định được sau khi đã có hàng trăm người mắc và hàng chục người chết.

Dù mới giải mã một phần, HPA khẳng định đây là một loại virus hoàn toàn mới. Điều đó đồng nghĩa với việc chưa có bất cứ phác đồ điều trị chính thức nào với bệnh này, chưa thể biết được virus này có lây lan hay không và nếu có, lây thế nào.

Loài virus mới này được các nhà khoa học đặt tên là London1_novel CoV 2012. Bước đầu, họ nhận thấy chúng rất gần với một loại virus tìm thấy trong một số loài động vật máu nóng như dơi.

Các chuyên gia lo ngại, bệnh do virus mới được tìm ra chỉ gần một tháng trước khi diễn ra một sự kiện quan trọng trong Đạo Hồi.

Hàng triệu người theo Đạo Hồi từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến thánh đường Hồi Giáo ở thánh địa Mecca thuộc quốc gia Arab Saudi. Cuộc hành hương mang tên Haji dự kiến diễn ra từ 24-10 đến 29-10.

Tăng cường kiểm dịch y tế biên giới

Hà Nội  - Nhận được thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về các trường hợp mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính có suy thận, ngày 27-9, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã triển khai các biện pháp phòng chống.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Nguy hiểm&Mới nổi đã họp bàn và chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới; giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng, lấy mẫu bệnh phẩm để phát hiện sớm ngay ca bệnh đầu tiên tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng và sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch.

TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, khuyến cáo cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thường gặp ở mùa đông - xuân như cúm, viêm đường hô hấp cấp, sởi, rubella; thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi hắt hơi, ho; sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như: súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác; đảm bảo thông thoáng nơi ở, làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường; khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì cần phải đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

TS Bình cho biết thêm, Bộ Y tế chưa khuyến cáo hạn chế đi lại, du lịch. Tuy nhiên, những người trở về nước từ khu vực có bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.