Yêu mù quáng, tôi bị chồng lừa cay đắng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Câu hỏi của cháu cũng là câu trả lời rõ ràng cho cháu rồi đấy. Cháu đã quá đam mê với tình yêu của mình mà đánh mất cả lí trí, đánh mất cả sự khôn ngoan, hiểu biết của một người được ăn học, được kì vọng của bố mẹ, gia đình.

Câu hỏi của cháu cũng là câu trả lời rõ ràng cho cháu rồi đấy. Cháu đã quá đam mê với tình yêu của mình mà đánh mất cả lí trí, đánh mất cả sự khôn ngoan, hiểu biết của một người được ăn học, được kì vọng của bố mẹ, gia đình.

Nhưng thôi cháu ạ, có tiếc nuối, có ân hận thì sự cũng đã rồi, cháu nên bình tĩnh, từ từ mà tìm ra cách giải quyết cho hợp lí. Vì theo cô, chồng cháu tuy kém cháu về mọi mặt nhưng mặt lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, lợi dụng lòng tốt của cháu để moi tiền cháu, để hưởng thụ sung sướng bản thân thì anh ta hơn đứt cháu rồi đấy.

Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, nếu đó là bản tính của anh ấy, có níu kéo hay nhịn nhục để yên cửa, yên nhà thì anh ấy cũng không thể bỏ được lối sống trăng hoa, hư hỏng, vô đạo đức ấy đâu. Vì vậy cô khuyên cháu nên nhanh chóng chia tay với người đàn ông đó đi, đừng phí công vô ích với anh ta nữa.

Cháu còn rất trẻ, tương lai còn ở phía trước, điều thuận tiện nữa là cháu có việc làm ổn định, cho thu nhập tốt, cháu sẽ không gặp trở ngại gì khi sống tự lập. Còn một lí do nữa mà cô ủng hộ để cháu chấm dứt hôn nhân với chồng là vì hiện tại cả hai chưa có con chung, quyết định sớm sẽ tránh cho cháu cảnh nuôi con một mình như cô vợ trước của chồng cháu.

Đừng để thêm một đứa trẻ phải gánh chịu nỗi đau khi sinh ra mà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố hoặc mẹ cháu nhé. Chúc cháu có đủ nghị lực để sớm giải phóng cuộc đời mình khỏi người chồng tệ bạc đó. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.