Zika lây nhiễm qua quan hệ tình dục đồng tính nam

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Đàn ông đồng tính cũng có thể bị lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục, các quan chức Mỹ cho biết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cùng Sở Y tế Taxas đã công bố thông tin chi tiết về ca lây nhiễm Zika qua đường tình dục được phát hiện trong đợt bùng phát dịch ở Dallas vào cuối tháng Giêng.  Đó là trường hợp một người đàn ông lây nhiễm cho một người đàn ông khác.

Kể từ khi CDC xác nhận Zika lây nhiễm qua đường tình dục và lúc bấy giờ tuyên bố phụ nữ mang thai cần phải sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nếu vợ chồng sống trong khu vực có dịch Zika. CDC khuyến cáo phụ nữ có thai nên tránh xa mọi khu  vực có virus Zika, bởi vì loại virus này có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

Đối với ca mắc ở Dallas, bệnh nhân đầu tiên trở về từ một chuyến du lịch đến Venezuela và có dấu hiệu phát ban đỏ trên da và nhiễm trùng mắt, dấu hiệu đặc trưng cho thấy đã nhiễm virus Zika. Anh ta có quan hệ tình dục với bạn tình đồng tính cũng có triệu chứng tương tự.

Zika lây nhiễm qua quan hệ tình dục đồng tính nam ảnh 1

Muỗi là thủ phạm chính gây ra lây nhiễm virus Zika

“Báo cáo về trường hợp hiện tại chỉ ra virus Zika có thể lây truyền qua quan hệ tình dục qua hậu môn cũng như qua âm đạo”, nhóm nghiên cho biết trên báo cáo hàng tuần của CDC. Cả 2 người đàn ông được xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với Zika.

‘Ngoài báo cáo trường hợp hiện tại, còn có ít nhất 5 báo cáo khác về lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục được chứng minh thông qua xét nghiệm đã công bố trong một số tài liệu, tất cả đều liên quan đến lây nhiễm qua quan hệ tình dục nam-nữ”, nhóm nghiên cứu viết.

Các xét nghiệm cho thấy đàn ông hoặc có virus Zika trong tinh trùng, nước tiểu hoặc nước bọt. Nhưng hiện nay, người ta phát hiện virus Zika có thể nhiễm vào tinh trùng và ở đó trong nhiều tuần.

“Chúng tôi không thể loại trừ khả năng lây truyền không xảy ra trong tinh dịch mà còn qua những dịch sinh học khác, chẳng hạn như trước khi xuất tinh hoặc qua nước bọt khi hôn sâu”, Tiến sĩ Eric D’Ortenzio, chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu khoa học INSERM Cộng hòa Pháp cùng các đồng nghiệp viết.

Họ cho biết, Zika được phát hiện trong nước bọt và cảnh báo hôn sâu có thể lây truyền virus.

Zika đang lây lan nhanh khắp khu vực châu Mỹ, Caribean và Nam Thái Bình Dương. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 42 quốc gia đang phải hứng chịu đợt bùng phát virus Zika lần đầu tiên kể từ năm 2015. “6 quốc gia gồm Argentina, Chile, France, Italy, New Zealand và Mỹ đã có báo cáo lây truyền virus Zika giữa người với người, ngoài lây qua muỗi đốt”, WHO cho biết trong báo cáo mới nhất.

Hầu hết các trường hợp đều do muỗi gây ra. Các nhà khoa học cho biết, Zika đang gây ngạc nhiên cho họ hết lần này đến lần khác.

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.