Hệ thống chống sao chép luận văn dự thi cấp toàn quân

Hệ thống chống sao chép luận văn dự thi cấp toàn quân
TPO - Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ XVIII, Học viện Kỹ thuật Quân sự gửi tham gia 31 công trình, sáng kiến nổi bật của ĐVTN nhà trường.

Chiều 10/4, đoàn công tác Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động giải thưởng trong Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2016 và năm 2017.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác và lãnh đạo, cán bộ nhà trường cùng trao đổi về kết quả thực hiện Giải thưởng TTST năm 2016; trao đổi trực tiếp với các cơ quan liên quan, tác giả, nhóm tác giả có công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng.

Năm 2016, học viện có 22 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVII và giành 11 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích. Học viện đã thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho 3 cá nhân và bảo lưu thành tích để xét thăng quân hàm trước thời hạn cho 7 cá nhân đạt giải cao ở cấp toàn quân.

Hệ thống chống sao chép luận văn dự thi cấp toàn quân ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan công trình, sáng kiến tiêu biểu của Học viện Kỹ thuật Quân sự tại lễ trao Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVII

Năm 2017, học viện gửi 31 công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng lần thứ XVIII. Nổi bật có các công trình, sáng kiến: “Hệ thống quản lý và chống sao chép luận văn, ứng dụng kiểm tra mức độ trùng lặp và nâng cao chất lượng luận văn tại các học viện, nhà trường Quân đội” của nhóm tác giả thuộc Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin; “Ứng dụng công nghệ dập vuốt biến mỏng thành để tạo phôi cho các chi tiết cốc vạch đường đạn cao xạ sát thương 57mm” của nhóm tác giả thuộc Khoa cơ khí; “Thiết kế chế tạo mẫu cơ cấu giá súng K54 trên thiết bị tự hành quân sự” của nhóm tác giả thuộc Khoa Hàng không vũ trụ; “Phát triển giải pháp xã hội hóa hoạt động đỗ xe trong nội đô” của trung sĩ Đoàn Đại Thanh Long, lớp Điều khiển và Tin học K50, Tiểu đoàn 1; “Công nghệ tính toán thông minh trong điều khiển xe tự lái” của nhóm tác giả thuộc lớp Tin học, Tiểu đoàn 3…

Trong dịp này, đại tá Cao Trung Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Kỹ thuật Quân sự, đề nghị hội đồng báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiếp tục quan tâm, có nhiều chính sách cho các đơn vị, tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích tốt khi tham gia giải thưởng; hỗ trợ một phần kinh phí cho các công trình, sáng kiến đạt giải, có hàm lượng khoa học cao để tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng sản phẩm vào thực tiễn; sàng lọc, phân định đánh giá, chấm điểm các công trình, sáng kiến cho các đối tượng phù hợp như khối học viện, sinh viên, cán bộ, giáo viên…

Hệ thống chống sao chép luận văn dự thi cấp toàn quân ảnh 2 Với nhiều sân chơi sáng tạo, tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn đi đầu trong tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội
MỚI - NÓNG