Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Thượng úy Phạm Tuân (ngoài cùng bên phải) đang lắp đặt chiếc tivi 40 ich mới do anh bỏ tiền túi và kêu gọi bạn bè ủng hộ dành tặng các em học sinh trường THCS Tung Qua Lìn ở huyện Phong Thổ, Lai Châu, tháng 3/2018. Ảnh: Nguyễn Minh
Thượng úy Phạm Tuân (ngoài cùng bên phải) đang lắp đặt chiếc tivi 40 ich mới do anh bỏ tiền túi và kêu gọi bạn bè ủng hộ dành tặng các em học sinh trường THCS Tung Qua Lìn ở huyện Phong Thổ, Lai Châu, tháng 3/2018. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Đó là ước nguyện cháy bỏng của thượng úy biên phòng Phạm Tuân (sinh năm 1989) - một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017.

Thực hiện mong muốn của người cha từng là bộ đội đặc công Quân khu 5 chống Mỹ ở chiến trường Quảng Ngãi, Phạm Tuân trở thành học viên chuyên ngành Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Duyên nợ của anh với biên cương tình cờ đến từ một chương trình truyền hình kể về câu chuyện gần dân, giúp dân của một cán bộ biên phòng ở Cao Bằng. Từ đó, dấu chân người lính trẻ Phạm Tuân đã in dấu khắp các bản làng, trường học, đồn, trạm biên phòng ở 23 xã biên giới Lai Châu.

Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc ảnh 1 Thượng úy Phạm Tuân mua quần áo mới cho một em học sinh được Đồn Biên phòng Dào San nhận đỡ đầu trong chương trình "Nâng bước em tới trường" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động
Gia nhập lực lượng biên phòng Lai Châu năm 2011, thượng úy Phạm Tuân đã trải qua các vị trí công tác: Trung đội trưởng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động; Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị. Từ tháng 1/2016, anh giữ chức vụ Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Dào San. 

Qua những câu chuyện kể say sưa của Phạm Tuân, chúng tôi hình dung nhiều điều về sự nhiệt thành của những người lính trấn giữ biên ải Lai Châu đối với đồng bào mình, mà Phạm Tuân là điển hình nổi bật.

Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc ảnh 3 Phạm Tuân tặng quà người dân địa phương trong chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện

Tuân kể: “Trẻ em vùng cao thiệt thòi nhiều thứ, từ cái ăn, cái mặc cho đến đồ dùng học tập cũng như đời sống tinh thần. Mỗi khi đông về, nhìn các em học sinh ở các bản làng xa xôi lặn lội tới các điểm trường học chữ trong cái lạnh thấu xương, tôi thấy day dứt không yên. Quãng thời gian 3 năm làm Trợ lý Thanh niên, tôi được tham gia nhiều chuyến đi cùng các đoàn công tác tới những địa bàn gian khó nhất. Sau mỗi chuyến đi, tôi thấy mình cần làm gì đó để người dân ngày một bớt đi khó khăn”.

Và chàng thượng úy biên phòng trấn ải miền Tây Bắc luôn có ước mong cháy bỏng một lần được tới thăm quần đảo Trường Sa, để cảm nhận sâu sắc hơn về những người lính đảo chắc tay súng giữ chủ quyền. Theo Phạm Tuân, đến với Trường Sa, những cảm nhận trực quan sẽ giúp anh có thêm hiểu biết để truyền tải tình yêu Tổ quốc, giang sơn bờ cõi và hình ảnh người lính tới đồng đội, đồng bào trên biên giới trong hành trình binh nghiệp của người lính quân hàm xanh.
“Đối với những người làm công tác vận động quần chúng như tôi, điều khó nhất là phải làm sao để nhân dân thực sự tin mình, nghe mình thì mọi việc mới thành công”, thượng úy Tuân tâm sự.

Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc ảnh 4
Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc ảnh 5 Những em nhỏ vùng cao Lai Châu luôn được thượng úy Phạm Tuân dành tặng những tình cảm yêu thương, gắn bó 
Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc ảnh 6

Buổi lễ khánh thành nhà ăn bán trú trường Tiểu học Tung Qua Lìn (xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu). Đây là một trong hai công trình do thượng úy Phạm Tuân trực tiếp đóng góp và kêu gọi ủng hộ

Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc ảnh 7

Thượng úy Phạm Tuân phối hợp với Chùa Cao Linh tặng 70 téc nước cho nhân dân bản Mù Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ

Tới Trường Sa để lan tỏa tình yêu Tổ quốc ảnh 8

Thượng úy Phạm Tuân (thứ 2 từ trái qua) cùng với Đoàn trường đại học Kinh tế Quốc dân thăm mẹ liệt sĩ tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.