[ẢNH] Nhà vua và Hoàng hậu rời Nhật Bản đến thăm Việt Nam

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vào sáng hôm nay, 28/2 đã rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch...

[ẢNH] Nhà vua và Hoàng hậu rời Nhật Bản đến thăm Việt Nam ảnh 1

Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko lên máy bay ở sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo vào sáng nay 28/2, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: AP/Shizuo Kambayashi)

[ẢNH] Nhà vua và Hoàng hậu rời Nhật Bản đến thăm Việt Nam ảnh 2

Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko cùng dạo bước trước khi lên máy bay. (Ảnh: AP/Shizuo Kambayashi)

[ẢNH] Nhà vua và Hoàng hậu rời Nhật Bản đến thăm Việt Nam ảnh 3

Thái tử Naruhito và Công nương Masako có mặt tại lễ tiễn Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo vào sáng nay 28/2. (Ảnh: AP/Shizuo Kambayashi)

[ẢNH] Nhà vua và Hoàng hậu rời Nhật Bản đến thăm Việt Nam ảnh 4

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân Akie Abe cũng có mặt tại lễ tiễn Nhà vua và Hoàng hậu trước khi người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.
(Ảnh: AP/Shizuo Kambayashi)

Theo Theo SeattleTimes.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.