Bình Nhưỡng: Mỹ nên chấp nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên

Bình Nhưỡng: Mỹ nên chấp nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên
TPO - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Bình Nhưỡng không có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington về chương trình hạt nhân, cho rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn đối với Triều Tiên.
Bình Nhưỡng: Mỹ nên chấp nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1

 Ảnh: KCNA

Phát biểu tại hội nghị về không phủ biến vũ khí hạt nhân ở Moscow của Nga, bà Choe khẳng định Mỹ sẽ phải chấp nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên.

Bà Choe nêu rõ: "Đây là vấn đề sống còn đối với chúng tôi. Tình hình hiện nay càng làm chúng tôi hiểu rõ thêm rằng Triều Tiên cần vũ khí hạt nhân để chống lại một cuộc tấn công tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ đáp trả hỏa lực bằng hỏa lực".

Cũng tại hội nghị nói trên, ông Nam Hyok-tsen thuộc cơ quan nghiên cứu các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử hạt nhân nhằm mục đích tự vệ, đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi trò "đá bóng hạt nhân". 

Ông Nam nêu rõ, Triều Tiên luôn tin tưởng rằng phát triển vũ khí hạt nhân là sự lựa chọn đúng đắn. Bình Nhưỡng đang củng cố ý định tiến hành thêm nhiều vụ thử, nhằm đáp trả những đe dọa hạt nhân từ Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Nam cũng cáo buộc Tổng thống Trump sở hữu "hàng nghìn" vũ khí hạt nhân và nhà lãnh đạo này đang chơi trò "đá bóng hạt nhân".

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG