Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa

Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa
TP - Nhiều tờ báo Hàn Quốc đồng loạt dẫn lời các quan chức quân sự giấu tên của nước này đưa tin cuối tuần qua rằng, các phương tiện tên lửa của Triều Tiên “liên tục xuất hiện và biến mất” khỏi bản đồ và họ đã phát hiện “xe vận chuyển bệ phóng tên lửa” chở tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Bình Nhưỡng đến tỉnh Pyongan.
Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa ảnh 1

Triều Tiên phô diễn tên lửa trong lễ diễu binh ở Bình Nhưỡng. Ảnh: SCMP.

Một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ diễn ra từ hôm nay đến thứ 6 tuần này, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm qua dẫn nguồn tin quân sự giấu tên. Nguồn tin này nói rằng, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng phóng tên lửa “bất kỳ lúc nào”.

“Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt là trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc ngày 18/10 và trong khoảng thời gian sau khi kết thúc tập trận tới lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm khu vực”, GS Shin Beomchhul, công tác tại Học viện Ngoại giao Hàn Quốc tại Seoul, đánh giá. “Cũng có khả năng Triều Tiên sẽ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn, loại không vấp phải các biện pháp trừng phạt của Mỹ trước đây”, GS Shin nói. Học giả này cho rằng, kinh nghiệm trước đây cho thấy Triều Tiên thường tránh kích động trực tiếp trong lúc tập trận chung đang diễn ra.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cuối tuần qua chỉ trích đợt tập trận chung lần này của Mỹ và Hàn Quốc là “hành động liều lĩnh của những kẻ thích mạo hiểm với chiến tranh”. Trước đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Turmp sẽ đến châu Á từ ngày 3-14/11, và trong thời gian này sẽ thăm Hàn Quốc cũng có khả năng đến khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Trong đợt diễn tập này, Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Hàn Quốc. Tàu ngầm hạt nhân Michigan của Mỹ cũng có thể tham gia.

Trong một diễn biến khác, các hệ thống của Mỹ bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35A, máy bay ném bom B-1B và máy bay giám sát không người lái RQ-4 sẽ tham gia Triển lãm quốc phòng và vũ trụ quốc tế tại Seoul từ ngày mai đến thứ 6 tuần này, nhưng chúng sẽ không mang theo vũ khí, Yonhap đưa tin.

Sau khi ông Trump tuyên bố có thể “phá hủy hoàn toàn Triều Tiên”, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tháng trước nói rằng, Bình Nhưỡng có thể thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương. Ông Ri sau đó nói Mỹ đã tuyên chiến với Triều Tiên nên Triều Tiên có quyền bắn hạ máy bay quân sự Mỹ bay  trên không phận quốc tế. Phát biểu này được đưa ra không lâu sau khi các máy bay ném bom và chiến đấu cơ của Mỹ tiến gần bờ biển phía đông của Triều Tiên.

Úc trở thành tâm điểm mới

Sau khi dọa phóng tên lửa đến đảo Guam và hai lần phóng tên lửa qua Nhật Bản, Triều Tiên lại vừa chuyển chú ý đến Úc với cảnh  báo đưa ra cuối tuần qua rằng, nước đồng minh này của Mỹ cũng sẽ chịu rủi ro khi đứng về phe ông Trump. Cùng với Mỹ gia tăng áp lực lên Triều Tiên nghĩa là Úc “sẽ không thể tránh một thảm họa”, KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong bản tin phát hôm 14/10.

“Úc đang thể hiện những bước đi nguy hiểm khi sốt sắng tham gia những hành động khiêu khích quân sự và chính trị điên cuồng của Mỹ”, KCNA dẫn lời người phát ngôn và nhắc đến chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tuần trước.

Bà Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne tuần trước đến thăm Hàn Quốc và khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, thể hiện ủng hộ gia tăng các biện pháp cứng rắn nhằm buộc Triều Tiên phải đàm phán. Trong một bản tin, KCNA chỉ trích đích danh bà Bishop sau khi bà đến thăm khu phi quân sự cuối tuần trước. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích Úc để Mỹ dùng lãnh thổ làm “căn cứ tiền tuyến để Mỹ xâm lược Triều Tiên”, gọi đây là “hành động tự tử đang mang lại những đau khổ mà Úc đã trải qua suốt Chiến tranh Triều Tiên”, KCNA viết.

Phản ứng trước tuyên bố của Triều Tiên, bà Bishop nói rằng, Úc không phải mục tiêu hàng đầu của Bình Nhưỡng. Trước đó, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tuyên bố, nếu có xung đột quân sự giữa Triều Tiên và Mỹ thì Úc sẽ tham gia bằng cách đứng sau đồng minh. Nhưng bà Bishop nhiều lần nhấn mạnh, chính phủ Úc đang tập trung tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Bà cũng dự đoán Triều Tiên có thể đang muốn “làm mất mặt” Trung Quốc bằng một vụ thử hạt nhân nữa vào thời điểm Trung Quốc có Đại hội Đảng 19.

Đại hội Đảng 19 dự kiến khai mạc vào thứ 4 tuần này có thể là cớ cho hành động khiêu khích mới của Triều Tiên, bà Bishop hôm qua nói với các phóng viên. Triều Tiên từng có lần khiến Trung Quốc mất mặt khi họ trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, Ngoại trưởng Úc nói. “Có thể Triều Tiên có hành động khiêu khích mới quanh thời điểm Đại hội Đảng 19 của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng không diễn ra điều đó, nhưng dường như điều đó là một kiểu hành xử”, bà Bishop phát biểu tại Sydney.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.