HLV Riedl xin VFF không cách chức Hữu Thắng

HLV Riedl đánh giá rất cao công việc mà học trò cũ Hữu Thắng đã làm trên cương vị HLV tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
HLV Riedl đánh giá rất cao công việc mà học trò cũ Hữu Thắng đã làm trên cương vị HLV tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
HLV trưởng đội  Indonesia cho rằng cậu học trò cũ xứng đáng tiếp tục công việc hiện tại, dù tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

"Tuyển Việt Nam hiện tại rất mạnh, chỉ sau Thái Lan trong phạm vi khu vực Đông Nam Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên giữ Hữu Thắng ở lại làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đã làm rất tốt công việc thời gian qua. Hôm nay, những điều chỉnh nhân sự của Hữu Thắng đều rất hợp lý và hiệu quả", ông Riedl chủ động nói trong cuộc họp báo sau trận đấu ở Mỹ Đình tối 7/12.

Ông sau đó nói thêm về tuyển Việt Nam, với hàm ý ngợi khen: "Khi có sự tập trung, tuyển Việt Nam chơi rất mạnh mẽ. Trận này các bạn đá tốt hơn nhiều so với trận lượt đi. Sau khi bị chúng tôi dẫn bàn, tuyển Việt Nam vùng lên, ghi hai bàn. Tuy nhiên, các bạn đã không giữ được thế trận khi vào hiệp phụ".

Với tỷ số 2-2 trên sân Mỹ Đình, tuyển Indonesia chung cuộc thắng 4-3 và giành vé vào chung kết. HLV Riedl cho rằng đây là kết quả hoàn toàn hợp lý, xét đến những nỗ lực của thầy trò ông trong hai lượt đấu, đặc biệt là trận lượt về. "Mọi thứ không bao giờ là may mắn cả. Chúng tôi đã chơi hết mình, chiến đấu bằng tất cả sức lực, tinh thần để có được may mắn ấy", nhà cầm quân người Áo nhấn mạnh.

"Chúng tôi hôm nay phải đối đầu với đội phòng ngự rất tốt. Hiệp hai, thế trận thay đổi từ khi chúng tôi bất ngờ có bàn thắng. Trong khi đó, sau khi mất người, Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn, họ phải căng đội hình ra và để lộ nhiều khoảng trống, chúng tôi dễ đá hơn", HLV Riedl nói thêm.

Nhà cầm quân người Áo sau đó tỏ ra bực bội khi nhắc đến tình huống ở phút 105. Trọng tài khi đó thổi phạt đền tuyển Việt Nam rồi rút lại quyết định do ý kiến từ trợ lý. "Tôi nghĩ trọng tài đã xử lý rất tệ. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao trọng tài biên lại nói bóng đã đi ra hết đường biên mà thủ môn lại chạm bóng như thế. Cái này chúng tôi phải xem lại video, nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên vì quyết định này", ông nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG