Nghi án dàn xếp tỷ số tại vòng loại World Cup

Nghi án dàn xếp tỷ số tại vòng loại World Cup
TP - Liên đoàn bóng đá Chile (ANFP) đang cân nhắc khả năng sẽ khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), để điều tra nghi án Peru và Colombia “âm mưu” giữ kết quả hòa ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và loại Chile khỏi giải đấu này.
Nghi án dàn xếp tỷ số tại vòng loại World Cup ảnh 1

Falcao là nhân vật chính trong nghi án dàn xếp tỷ số. Ảnh: GETTYIMAGES.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một đoạn video ngắn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội hôm qua cho thấy dường như có nghi án dàn xếp tỷ số ở trận Peru hòa 1-1 Colombia ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Nhân vật chính trong video là đội trưởng Radamel Falcao của Colombia. 

Tình huống xảy ra ở gần cuối trận vào thời điểm hai đội đang hòa nhau 1-1. Phút 85, tiền vệ cánh Yimmi Charra sau khi vào sân thay James Rodriguez, lập tức ghé tai đội trưởng Falcao thông báo kết quả các trận cùng giờ. Ngay sau đó, “mãnh hổ” đã tiếp cận đội trưởng Renato Tapia bên phía Peru, lấy tay che miệng và thì thầm điều gì đó. Theo nhiều tờ báo ở Nam Mỹ, tiền đạo 31 tuổi thuyết phục đối thủ cùng giữ tỷ số 1-1 có lợi cho cả 2 đội. Nếu kết quả hòa này giữ nguyên thì Colombia sẽ có vé chính thức dự VCK World Cup 2018, còn Peru sẽ chơi play-off với New Zealand và gần như nắm chắc một suất đến Nga mùa hè năm sau. 

Dĩ nhiên, cả hai đội trưởng của Colombia và Peru đều bác bỏ đồn đoán “dàn xếp tỷ số”. Sau trận đấu, Falcao giải thích: “Chúng tôi biết kết quả các trận đấu khác ở thời điểm đó. Và tôi đã cố gắng chuyển tải nó đến với các anh bạn Peru. Ai cũng biết là chúng tôi đang thi đấu và hiểu tình thế ở những trận đấu khác có ảnh hưởng tới mình nên việc thông báo cũng là chuyện bình thường”.

Trong khi đó, Tapia cũng tường thuật lại vụ việc, nhưng theo nghĩa khác: “Khoảng 5 phút cuối trận, các cầu thủ Colombia có tiếp cận chúng tôi và nói về kết quả ở các trận đấu khác. Radamel (Falcao) có nói với tôi mọi thứ như vậy là tốt cho cả 2 đội (tỷ số hòa 1-1) và tôi đáp lại rằng: “Radamel này, đây là bóng đá và chúng tôi sẽ nỗ lực thắng trận đấu”.

Kết quả này gián tiếp khiến nhà vô địch Copa America hai mùa liên tiếp (2015 và 2016) Chile bị loại bởi ở trận đấu cùng giờ, họ thất thủ 0-3 trên sân của Brazil.

Truyền thông Chile hôm qua đưa tin, Liên đoàn bóng đá Chile (ANFP) hy vọng dựa vào “lời khai” của Renato Tapia, FIFA sẽ vào cuộc điều tra nghi án dàn xếp tỷ số giữa Peru và Colombia. ANFP sẽ chờ đợi động thái của FIFA để đưa ra hướng đi cần thiết, nếu không, không loại trừ khả năng ANFP sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA”, một quan chức ANFP giấu tên cho biết. Theo giới truyền thông, ANFP tỏ ra thận trọng bởi chính nước này cũng từng dính nghi án dàn xếp tỷ số với Tây Ban Nha tại World Cup 2010.

MỚI - NÓNG