Cụ bà 74 tuổi khỏe như lực sỹ

Cụ bà 74 tuổi khỏe như lực sỹ
TPO - Bà Ernestine Shepherd, 74 tuổi, ở Baltimore (Mỹ), được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness, công nhận là nữ huấn luyện viên thể hình già nhất thế giới. Dù "giữ chức" bà nội nhưng nhiều người vẫn gọi bà bằng “cô”.
Bà Shepherd
Bà Shepherd .

“Tuổi không là gì, nó chỉ là một con số”- bà Shepherd nói với phóng viên tờ Washington Post (Mỹ). Bà Shepherd lập gia đình với ông Collin Shepherd (đã 54 năm). Hiện, họ sống tại Baltimore cùng người con trai 53 tuổi, và một cháu nội 14 tuổi.

Shepherd cùng với chồng
Shepherd cùng với chồng.

Để có được một sức khỏe dẻo dai và cơ thể săn chắc ở tuổi 74, bà Shepherd duy trì một chế độ ăn uống, tập luyện đặc biệt.

Hằng ngày, bà thức dậy lúc 3 giờ sáng, chạy 16km trong công viên. Khẩu phần ăn của bà chứa 1.700 calo, gồm cơm, ức gà, rau sạch và một ly lòng trắng trứng sống, đều đặn ba lần/ngày.

Cụ bà 74 tuổi khỏe như lực sỹ ảnh 3
Cụ bà 74 tuổi khỏe như lực sỹ ảnh 4
Cụ bà 74 tuổi khỏe như lực sỹ ảnh 5

Bà cũng làm việc với tư cách huấn luyện viên tư nhân tại phòng tập của mình. Bà Shepherd xuất hiện trên nhiều tạp chí như 'Today' 'The Mo'Nique Show', 'Essence'.

Năm 56 tuổi, bà Shepherd cảm thấy cơ thể mình dẻo dai hơn trước. Hai chị em bà đã chăm chỉ tập thể dục và nhận thấy cơ thể thay đổi từng ngày. Em gái Mildred đã động viên Shepherd tập thể hình tại một trung tâm thể dục ở địa phương.

Tuy nhiên, sau khi Mildred đột ngột qua đời vì chứng phình động mạch, bà Shepherd đã suy sụp hoàn toàn. Đau buồn, tuyệt vọng, nhưng nhớ lại lời thề chăm chỉ tập luyện để trở thành một huấn luyện viên thể hình với em gái, bà Shepherd đã tiếp tục.

Cụ bà 74 tuổi khỏe như lực sỹ ảnh 6
Cụ bà 74 tuổi khỏe như lực sỹ ảnh 7

Shepherd đã tham gia 9 cuộc thi chạy marathon. Bà cũng giành chiến thắng trong hai cuộc thi thể hình.

Lớp học của bà Shepherd đông đúc người, đặc biệt là các cụ già
Lớp học của bà Shepherd đông đúc người, đặc biệt là các cụ già.

Nhiều người trẻ tuổi đang noi theo gương của bà để có một sức khỏe dẻo dai, đặc biệt khi đã về già.

Tuấn Nguyễn
Theo Daily Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.