Đột nhập' nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc

Đột nhập' nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc
TPO - Các công nhân của nhiều nhà máy Trung Quốc trong thời gian qua đã làm việc liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường đồ chơi và quà tặng cho lễ Giáng sinh này.

> Đồ chơi Trung Quốc "đổ bộ" Đà thành

Công nhân của một nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc đang tập trung làm việc

Công nhân một nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc đang làm việc.

Dailymail cho biết, theo thống kê, đồ chơi Trung Quốc hiện chiếm giữ khoảng 75% thị trường thế giới.

Báo cáo mới đây cho thấy, Trung Quốc có khoảng 8.000 nhà máy sản xuất đồ chơi với khoảng 3,5 triệu công nhân. Vào thời điểm cuối năm, lực lượng công nhân tại các nhà máy sản xuất đồ chơi cũng phải tăng cường thời gian làm việc. Theo New York Times, mỗi công nhân phải làm thêm 36,5 giờ/tuần.

Tuy nhiên, một vấn đề đáng chú ý hiện nay đối với các nhà máy sản xuất đồ chơi tại Trung Quốc là đảm bảo điều kiện làm việc và mức lương cho các công nhân. Tai nạn nghề nghiệp cũng xảy ra nhiều với các ông nhân nhà máy này.

Theo báo cáo năm 2009, mỗi năm có khoảng một triệu công nhân Trung Quốc bị tai nạn trong quá trình làm việc.

Cảnh công nhân nằm ngủ tại xưởng sản xuất đồ chơi

Cảnh công nhân nằm ngủ tại xưởng sản xuất đồ chơi .

Ủy ban Lao động Quốc gia Trung Quốc (NLC) cho biết, công nhân của các nhà máy sản xuất đồ chơi nước này hầu hết là nữ giới, tuổi từ 18 đến 25. Họ phải làm việc thời gian dài, từ 7 giờ 45 đến 22 giờ 45 hàng ngày.

Những quy định khắt khe trong quá trình làm việc cũng khiến nhiều công nhân Trung Quốc mệt mỏi. Theo NLC, các công nhân không được phép nói chuyện, không được nghe nhạc trong khi làm việc, các bữa ăn được cho là không đảm bảo chất dinh dưỡng. Bản thân các công nhân còn phải kiêm luôn nhiệm vụ lau dọn nhà vệ sinh.

Hồi tháng trước, một nhà máy sản xuất đồ điện tử của Trung Quốc đã bị chỉ trích sau khi có báo cáo mỗi công nhân phải làm việc mỗi ngày 16 giờ đồng hồ và chỉ có một ngày nghỉ trong tháng.

Dưới đây là những hình ảnh bên trong các nhà máy sản xuất đồ chơi của Trung Quốc:

Công nhân của nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc hầu hết là nữ
Công nhân của nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc hầu hết là nữ .
Nhiều công nhân phải ngủ ngay tại xưởng sản xuất vì thời gian làm việc quá nhiều
Nhiều công nhân phải ngủ ngay tại xưởng sản xuất vì thời gian làm việc quá nhiều .
Sản xuất ô tô đồ chơi tại nhà máy Trung Quốc
Sản xuất ô tô đồ chơi tại nhà máy Trung Quốc .
Những người phụ nữ làm việc trong nhà máy
Những người phụ nữ làm việc trong nhà máy .
Hình ảnh chụp tại một xưởng sản xuất búp bê đồ chơi
Hình ảnh chụp tại một xưởng sản xuất búp bê đồ chơi .
Trong thời gian này, các nhà máy sản xuất đồ chơi của Trung Quốc đang tăng cường tốc độ làm việc
Trong thời gian này, các nhà máy sản xuất đồ chơi của Trung Quốc đang tăng cường tốc độ làm việc .

                                                                                                Nguyễn Thủy
                                                                                             Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.