Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ

Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ
TPO - Sáng nay, 13-8 , lễ kỷ niệm 50 năm (13-8-1961 – 13-8- 2011) ngày bức tường Berlin - biểu tượng của chiến tranh Lạnh chia cắt thế giới trong nhiều thập kỷ, diễn ra tại Berlin, CHLB Đức.
Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Christian Wulff, nhiều quan chức cấp cao và hàng ngàn người dân Đức tham dự. Dẫn lời thị trưởng thành phố Berlin, Klaus Wowereit, báo Die Welt đưa tin: “Bức tường Berlin là dấu mốc lịch sử mà người Đức không bao giờ quên”.

Bức tường Berlin được thế giới biết đến với các tên gọi khác như “bức thành bảo vệ chống phát xít” hay “bức tường ô nhục”. Đây là một phần của biên giới nội địa nước Đức, bị chia cắt phần Tây Berlin với phần Đông Berlin và lãnh thổ của nước cộng hòa dân chủ Đức bao bọc chung quanh Tây Berlin trong 28 năm (từ 13-8-1961 – 9-11-1989).

Thủ tướng Đức
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Christian Wulff cùng các quan khách tại buổi lễ.

Bức tường Berlin là biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc chiến tranh Lạnh và dấu mốc của việc chia cắt nước Đức. Khoảng 7.000 người đã tìm cách vượt qua bức tường để sang Tây Berlin. Số người bị thiệt mạng khi vượt tường trong khoảng từ 136 đến 200 người. Nạn nhân đầu tiên chết vào ngày 24-8-1961 và nạn nhân cuối cùng chết vào ngày 6-2-1989.

Bức tường Berlin còn mang một phần biểu tượng của sự phân chia kinh tế giữa những người giàu ở Tây Berlin và người nghèo đông Berlin.

Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 3
Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 4
Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 5
Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 6
Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 7
Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 8
Đức kỷ niệm 50 năm Bức tường Berlin sụp đổ ảnh 9

Nguyễn Thủy
Theo BBC, Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG