Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9
TPO - Sau một thập kỷ, gần 100 chú chó anh hùng tham gia cứu hộ trong vụ khủng bố kinh hoàng 11 - 9 - 2011 tại Mỹ chỉ còn lại 12 con. Những người hùng thầm lặng này đang được vinh danh trong cuốn sách Ground Zero.

> Nghĩ lại về chiến tranh

Cuộc tấn công khủng bố diễn ra vào thứ ba, ngày 11-9-2001 vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Cùng với vô số nhân viên cứu hộ khẩn cấp, gần 100 chú chó được huy động tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Sau một thập kỷ, chỉ còn lại 12 "anh hùng bốn chân" sống sót.

Cuốn sách Ground Zero ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, cống hiến lớn lao của những "anh hùng bốn chân" này. Đây cũng là một trong những sự kiện nhằm tưởng niệm ngày 11-9 sắp tới tại nước Mỹ.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 1

Moxie, 13 tuổi, cùng cô chủ Mark Aliberti (đến từ Winthrop, Massachusetts, Mỹ) bắt đầu tham gia tìm kiếm tại Trung tâm Thương mại Thế giới vào tối 11-9 và trong suốt tám ngày sau đó.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 2

Tara, 16 tuổi, đến từ Ipswich, Massachusetts, tham gia tìm kiếm cứu hộ tại Trung tâm Thương mại Thế giới từ đêm ngày 11-9 và suốt tám ngày sau đó.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 3

Kaiser, 12 tuổi, đến từ Indianapolis, Indiana cũng tham gia tìm kiếm người kẹt dưới các đống đổ nát tại Trung tâm thương mại thế giới vào ngày 11-9.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 4

Bretagne đến từ Cypress, Texas tham gia cứu hộ vào ngày 17-9 và làm việc tích cực suốt 10 ngày sau đó.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 5

Bretagne và chủ nhân Denise khi tham gia cứu hộ tại New York.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 6
Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 7

Guinness, 15 tuổi, đến từ Highland California bắt đầu làm việc với Sheila McKee từ sáng ngày 13-9 và kéo dài trong suốt 11 ngày sau đó.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 8

Merlyn và chủ nhân của mình đã làm việc 5 ngày kể từ ngày 24-9 - 2011 tại đống đổ nát của tòa tháp đôi.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 9

Red, 11 tuổi, đến từ Annapolis, Maryland bắt đầu tham gia cứu hộ từ ngày 16 tới 27- 9.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 10

Abigail tham gia cứu hộ 10 ngày kể từ ngày 17-9.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 11

Tuff tham gia cứu hộ ngay sau khi cuộc tấn công vừa xảy ra.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 12

Scout và một người bạn khuyển khác tham gia cứu hộ.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 13

Hoke cùng chủ nhân tham gia cứu hộ từ trong suốt năm ngày từ 24 đến 29-9.

Vinh danh 'người hùng bốn chân' sau vụ khủng bố 11-9 ảnh 14

Những chú chó đã làm việc không biết mệt mỏi để giúp tìm kiếm những người may mắn sống sót sau cuộc tấn công khủng bố được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tuấn Nguyễn
Theo Daily Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.