Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp
Múa lân địa, trình diễn áo dài, hát múa dân gian và ẩm thực ba miền là những hương vị Tết mà các sinh viên Việt Nam ở thành phố Grenoble, Pháp, mang đến chương trình chào xuân Giáp Ngọ.
Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 1

Đêm hội mừng xuân Giáp Ngọ 2014, do hội sinh viên Việt Nam tại thành phố đông nam nước Pháp, Grenoble (AEVG) tổ chức, diễn ra vào tối 24/1. Đây là sự kiện kết thúc cho chuỗi các hoạt động trong tháng quảng bá văn hóa Việt Nam của AEVG mang tên “Việt Nam, Tìm về nguồn cội”, nhân dịp Tết cổ truyền.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 2

Tiết mục múa lân địa khai màn "Song lân nhả đối" hâm nóng không khí của đêm hội với 400 khán giả là các sinh viên, kiều bào Việt Nam ở Pháp, cùng các sinh viên Pháp và quốc tế.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 3

Chủ tịch AEVG Bùi Hữu Phước (thứ hai từ trái sáng) nâng ly chúc mừng năm mới và khai mạc đêm hội.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 4

Liên khúc Ngẫu nhiên - Ở trọ, một trong nhiều tiết mục văn nghệ mang hơi thở dân gian và ca ngợi vẻ đẹp của quê hương Việt Nam trong chương trình, được bạn bè quốc tế đón nhận nồng nhiệt.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 5

Đêm hội đón xuân của các sinh viên còn có những tiết mục văn nghệ hiện đại như ca kịch hay múa đương đại. Tất cả các tiết mục đều do các thành viên AEVG và các tình nguyện viên tự biên tự diễn. "Để có được một chương trình công phu, chu đáo như vậy, một ê-kíp gồm hơn 60 bạn tham gia từ biên đạo múa, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã được huy động và tập luyện liên tục trong vòng hai tháng", Nguyễn Văn Sang, phụ trách chương trình cho biết. Nhiều đạo cụ sân khấu như áo tứ thân, quạt mo đã được ban tổ chức nhờ người thân về thăm quê hương mang sang Grenoble.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 6

Đông đảo khán giả nhí cũng đi cùng bố mẹ đến đêm hội để đón Tết xa quê hương.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 7

Các khán giả đến với chương trình còn được thưởng thức một bữa tiệc buffet gồm các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam như nem, bánh chưng, giò lụa, hành muối, mứt... Xen giữa chương trình là tiết mục đố vui về các danh lam thắng cảnh của Việt Nam như vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, hồ Hoàn Kiếm.... Điều bất ngờ là đa số phần thưởng lại thuộc về những khán giả người Pháp.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 8

Màn trình diễn thời trang áo dài của các nữ sinh khép lại đêm hội sôi động.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 9

Noel de Palma, một giáo sư của đại học Pierre Mendes France, chia sẻ năm nào ông cũng được cô sinh viên Việt Nam của mình mời đến dự lễ hội đón Tết, và năm nào ông cũng đi với vợ. "Tuy vợ chồng tôi không hiểu nhiều về các tiết mục tiếng Việt, nhưng qua sự truyền tải nghệ thuật một cách khéo léo, chúng tôi vẫn thấy yêu mến văn hóa dân gian của các bạn", ông nói.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 10

Sau hai tháng chuẩn bị, với sự góp sức nhiệt tình của tất cả các sinh viên, nghiên cứu sinh cũng như các bà con Việt kiều tại phố núi Grenoble, đêm hội đón Tết Giáp Ngọ đã thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá văn hóa của dân tộc Việt Nam cho bạn bè quốc tế và gìn giữ văn hóa Việt cho cộng đồng du học sinh tại Grenoble.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 11

Trước đó, ngày 21/1, AEVG cũng tổ chức lễ hội ẩm thực phục vụ cho gần 300 thực khách đến từ rất nhiều các quốc gia khác nhau, nhằm giới thiệu cho bạn bè quốc tế về 20 món ăn truyền thống của Việt Nam. Tất cả các món ăn đều do du học sinh tự tay chế biến và nấu nướng.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 12

Những món ăn truyền thống của cả ba miền như nem rán, nem cuốn, bánh cuốn, bánh bèo... đã được bán hết sau khi mở hàng chỉ khoảng hai tiếng. Vincent, một sinh viên Pháp đã thốt lên ngạc nhiên về món bánh cuốn sau khi được tự tay dùng đũa gắp từng miếng bánh một nhúng vào nước chấm như người Việt. “Thực sự rất ngon, chỉ cần bánh tráng gạo và thịt băm, làm sao có thể tạo ra được sự kết hợp tuyệt vời đến như vậy?", cô nói.

Sinh viên Việt đón Tết ở Pháp ảnh 13

Toàn bộ số tiền thu được từ lễ hội ẩm thực sẽ được dành cho các hoạt động của AEVG sau này, như chương trình trao các suất học bổng thường niên cho những du học sinh nghèo vượt khó, cuộc thi tiếng hát sinh viên Việt Nam tại Grenoble, và các giải thi đấu thể thao, cầu lông, tennis, bóng đá...

Theo Mạnh Linh - Nam Thái
Theo VnExpress
Tin liên quan